Giá dầu tăng hơn 5% từ đầu tuần đến nay

Giá dầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 9/2, nhưng vẫn trong xu hướng tăng so với tuần trước do căng thẳng vẫn tồn tại ở Trung Đông.

Chú thích ảnh
Vòi bơm dầu tại một cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 6 xu Mỹ (0,1%) xuống 81,57 USD/thùng vào lúc 14 giờ 28 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 2 xu Mỹ lên 76,24 USD/thùng.

Căng thẳng ở Trung Đông khiến giá dầu tăng, với dầu Brent và WTI đều tăng hơn 5% từ đầu tuần đến nay.

Chuyên gia John Kilduff, đối tác của công ty đầu tư Again Capital LLC, chia sẻ các thị trường đang tập trung theo dõi những diễn biến tiếp theo tại Trung Đông. Chưa ai dự báo được các hậu quả tiềm tàng có thể xảy ra. Tuy nhiên, vị chuyên gia này khẳng định các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào hoạt động vận chuyển tàu thuyền ở Biển Đỏ tiếp tục làm gián đoạn giao dịch dầu mỏ toàn cầu.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo tại ngân hàng UBS nhận định rằng nhu cầu dầu mỏ vẫn tăng trưởng ổn định, đặc biệt tại các nước tiêu thụ dầu lớn, bao gồm Ấn Độ và Mỹ.

Tuy nhiên, nhà phân tích Tony Sycamore của IG lại có quan điểm rằng rủi ro giảm phát ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, gây áp lực lên giá dầu toàn cầu.

Vân Anh (TTXVN)
Giá dầu bật tăng, nông sản rung lắc mạnh
Giá dầu bật tăng, nông sản rung lắc mạnh

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (8/2), diễn biến giá hàng hoá nguyên liệu tương đối phân hoá. Trong khi giá nhiều mặt hàng nhóm nông sản và kim loại đi xuống thì sắc xanh chiếm áp đảo trên bảng giá năng lượng và nguyên liệu công nghiệp. MXV-Index tăng 0,66% lên 2.130. Giá trị giao dịch toàn Sở ở mức trên 3.800 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN