Giá dầu giảm trước đồn đoán Iraq có thể nối lại xuất khẩu dầu qua cảng Ceyhan

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch chiều 22/8 khi thị trường chờ xem liệu Iraq có xuất khẩu dầu thông qua cảng Ceyhan nữa hay không.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc Iraq xuất khẩu dầu có thể giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung do Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác còn gọi là OPEC+ cắt giảm sản lượng, trong khi nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn đè nặng lên triển vọng nhu cầu.

Giá dầu thô Brent giảm 11 xu Mỹ xuống 84,35 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 10/2023 giảm 10 xu Mỹ xuống 80,02 USD/thùng.

Nhà phân tích Brian Martin và Daniel Hynes của ngân hàng ANZ Bank cho biết, dầu thô phải chật vật để giữ vững giá trước những dấu hiệu căng thẳng nguồn cung được nới lỏng.

Bộ trưởng dầu mỏ Iraq, Hayan Abdel-Ghani, đã tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về một số vấn đề bao gồm việc nối lại xuất khẩu dầu mỏ qua cảng Ceyhan, một nguồn tin trong Văn phòng Bộ trưởng cho biết.

Thị trường cũng đang tập trung vào việc Mỹ công bố số liệu PMI sơ bộ tháng 8/2023 và hội nghị các ngân hàng trung ương do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức tại Jackson Hole. Cả hai sự kiện đều sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Vân Anh/TTXVN (Theo Reuters)
Triển vọng nhu cầu ảm đạm tại Trung Quốc đẩy giá dầu thế giới đi xuống
Triển vọng nhu cầu ảm đạm tại Trung Quốc đẩy giá dầu thế giới đi xuống

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên giao dịch 21/8, khi thị trường không còn quá nhiều kỳ vọng về nhu cầu tại Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN