Đa dạng các mặt hàng hoa, quà tặng ngày 20/11

Thị trường hoa, quà tặng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay khá sôi động, các mặt hàng có phần tăng giá nhưng không nhiều biến động. Hơn nữa, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2023 rơi vào ngày thứ Hai, trước đó là ngày nghỉ cuối tuần nên cha mẹ, học sinh có nhiều thời gian để tham khảo và chọn mua những món quà thiết thực, ý nghĩa nhất gửi tặng thầy cô.

Chú thích ảnh
Thị trường hoa và quà tặng đều nhộn nhịp. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Ghi nhận của phóng viên TTXVN sáng 20/11, tại một số tuyến phố Hà Nội tập trung nhiều cửa hàng hoa như Phố Huế, Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Hồ Tùng Mậu, Thái Hà..., hoa tươi được bày bán đa dạng về kiểu dáng, tông màu. Nắm bắt được xu thế của thị trường, nhiều cửa hàng hoa đã nhập thêm nhiều loại hoa tươi và cập nhật thêm nhiều mẫu mã từ hoa bó, lẵng hoa để tăng lựa chọn cho khách hàng. Năm nay, giá các loại hoa tươi dịp 20/11 chỉ tăng ở mức 15 - 20%, các loại hoa bó nhỏ được nhiều người chọn hơn.

Trước đó, các cửa hàng hoa đã có những đơn của khách đặt trước dành tặng thầy cô. Chị Nguyễn Kim Hoa, cửa hàng hoa tươi trên phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, từ giữa tháng 11, cửa hàng đã bắt đầu nhận những đơn đặt hàng cả online và offline. Mỗi ngày, cửa hàng nhận được đơn đặt trung bình từ 15 - 20 bó và lẵng hoa, trung bình mỗi lẵng cũng có giá từ 300.000 - 2.000.000 đồng. Nhiều đơn hàng được chuyển đi đúng ngày 20/11.

"Những lẵng hoa đắt tiền thường là các cơ quan, ban, ngành tặng nhà trường, còn những lẵng hay bó nhỏ thường các phụ huynh và học sinh mua tặng các thầy cô. Nếu đặt hoa có giá trị từ 600.000 đồng trở lên, cửa hàng sẽ có nhiều khuyến mãi như: tặng thiệp, giảm giá, hoặc với những lẵng hoa cây có giá trên 1.000.000, cửa hàng tặng thiệp và miễn phí giao hàng…", chị Hoa nói.

Theo chị Hồng Loan, một đại lý hoa lớn trên phố Đội Cấn (Hà Nội), dù sát ngày 20/11 nhưng giá hoa đến nay vẫn chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Nếu ngày thường, mỗi bông hồng chỉ có giá 10.000 - 15.000 đồng/bông (tùy loại) thì dịp 20/11 này tăng lên 20.000 đồng/bông; hướng dương từ 15.000 đồng/bông tăng lên 20.000 đồng/bông; hoa đồng tiền tăng từ 5.000 đồng/bông lên 8.000 -12.000 đồng/bông… Hoa từ nhập khẩu từ Hà Lan chuyển về Hà Nội giá đắt hơn, hoa bông to, màu sắc mướt bắt mắt, hoa để được bền hơn.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn tặng hoa khô, giá cao hơn so với hoa tươi nhưng đổi lại độ bền cao, có thể bày được rất lâu. Theo chị Nguyễn Minh Tú, chủ cửa hàng hoa tươi tại phố Chùa Bộc, Hà Nội cho biết, hàng năm mặt hàng hoa tươi vẫn là sản phẩm được nhiều học sinh, phụ huynh lựa chọn nhiều nhất để mua dành tặng các thầy cô. Giá của mỗi bó hoa tại thị trường Hà Nội đang tăng không đáng kể chỉ từ 10 - 15% so với ngày thường.

Ngoài những mẫu hoa tươi đa dạng và độc đáo, nhiều cửa hàng cũng đã nhập về nhiều hoa khô để lưu giữ và trưng bày được lâu hơn. Nắm bắt được nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng trong ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều cửa hàng hoa đã tung ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn.

Thị trường quà tặng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay còn có sự góp mặt của nhiều mẫu hoa lạ mắt làm từ hoa sáp, hoa lụa... Không chỉ có tính thẩm mỹ, hoa làm từ các chất liệu này được lưu giữ lâu hơn. Hoa được cắm thành bó hoặc đóng hộp theo nhiều kiểu dáng, mức giá đa dạng từ 100.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng.

Chị Thu Hoài, chủ tiệm hoa, quà tặng trên phố Tôn Thất Tùng (Hà Nội) cho biết, hoa sáp, hoa nhũ được kết bó hoặc đóng hộp xinh xắn, mức giá phù hợp túi tiền của nhiều người, lại có độ bền lâu so với hoa tươi. Trong dịp lễ 20/11 này, tiệm đón khá đông khách hàng, chủ yếu là học sinh, sinh viên, các bạn trẻ.

Bên cạnh các mặt hàng truyền thống như hoa tươi, một vài năm nay, những mặt hàng như mỹ phẩm, túi xách, thực phẩm chức năng, trái cây.... được nhiều phụ huynh lựa chọn làm quà tặng bởi tính ứng dụng cao.

Chị Hải Vân, nhân viên cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên phố Hai bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, trước dịp lễ, cửa hàng đã tung ra hơn 20 mẫu giỏ trái cây cho khách hàng lựa chọn, giá dao động mỗi giỏ từ 500.000 - 1.500.000 đồng, thậm chí có giỏ khách đặt theo yêu cầu lên đến 3.000.000 - 5.000.000 đồng.

"Một giỏ trái cây gồm nhiều loại hoa quả được chọn lựa theo sở thích, yêu cầu của khách như nho, cam, cherry, táo... Đây đều là các loại trái cây nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Hiện cửa hàng đã nhận được khoảng 100 đơn đặt hàng giỏ quà trái cây làm quà tặng, dự kiến trong ngày hôm nay 20/11 con số này sẽ lên đến 150 đơn. Vài ngày gần đây, cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải", chị Vân chia sẻ.

Lựa chọn tặng thầy, cô giáo một giỏ trái cây, chị Thu Hương (trú tại phố Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, ngày càng có nhiều người chọn lẵng quả vì so với hoa tươi có giá thành hợp lý hơn, kinh tế hơn mà vẫn sang trọng không kém.

"Nếu bỏ ra 500.000 đồng thì chưa chắc mua được bó hoa đẹp nhưng với số tiền ấy sẽ mua được một lẵng quả khá lịch sự để đi tặng, đi biếu. Vừa tiết kiệm lại có thể sử dụng được. Kinh tế ngày càng khó khăn nên chúng tôi phải tính toán và thắt chặt chi tiêu hơn", chị Hương nói chia sẻ.

Chị Trần Thị Huế - chủ cửa hàng hoa quả trên phố Xã Đàn chia sẻ, những giỏ hoa quả nhập khẩu mẫu mã đẹp mắt, giá cả phù hợp, lại giá trị sử dụng nên giỏ hoa quả là món quà được nhiều người lựa chọn trong những ngày đặc biệt. Để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng, mỗi mùa lễ, chị đều nghiên cứu để đưa ra thị trường nhiều mẫu giỏ quả có nhiều khác nhau phụ hợp điều kiện kinh người mua.

Chợ Hôm, nơi bán nhiều mẫu vải áo dài từ truyền thống đến hiện đại lượng khách đặt mua vải áo dài tăng mạnh trong dịp 20/11. Năm nay, phụ huynh, học sinh thích những món quà thiết thực hơn, thể hiện sự quan tâm và tinh tế của người tặng.

Chị Thanh Trà, chủ cửa hàng bán vải áo dài cho biết, vải áo dài chất liệu nhung truyền thống, vải gấm thêu, vải lụa thêu là những sản phẩm được nhiều phụ huynh lựa chọn dành tặng cho các cô giáo. Với mức giá ngang ngửa một lẵng hoa, chỉ từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/bộ phụ huynh mua tặng cô may áo dài có thể mặc thường xuyên thay vì chỉ sử dụng một lần như hoa tươi.

Tại các cửa hàng đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, có nhiều combo gói quà dành tặng thầy cô được trưng bày nổi bật bên trong cửa hàng. Người mua có nhiều sự lựa chọn khi các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu đều có thể được bày trí theo dạng quà tặng.Trên các tuyến phố lớn nơi có nhiều cửa hàng quà tặng lưu niệm như: Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Thái Hà, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng… thị trường quà tặng lưu niệm cũng khá phong phú từ mẫu mã đến chủng loại hàng hóa. Người mua có nhiều sự lựa chọn khi các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.

Hằng Trần (TTXVN)
Khai mạc Lễ hội Quà tặng du lịch năm 2023
Khai mạc Lễ hội Quà tặng du lịch năm 2023

Tối ngày 3/11, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Sở Du lịch Hà Nội chính thức khai mạc Lễ hội Quà tặng du lịch năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN