Chứng khoán Mỹ tăng điểm gây áp lực cho thị trường vàng

Giá vàng giảm trong phiên 22/2 tại Sàn giao dịch hàng hóa New York khi các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng. Giá vàng giao tháng 4/2024 giảm 3,6 USD, hay 0,18%, xuống chốt phiên ở mức 2.030,7 USD/ounce.

Chú thích ảnh
Những thỏi vàng được trưng bày tại Cục Khắc và In ấn Hoa Kỳ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phát biểu trước Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Philip Jefferson cho rằng nếu nền kinh tế tiến triển như dự kiến, có thể là thích hợp để bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Ông vẫn lạc quan một cách thận trọng trong vấn đề lạm phát. 

Về tình hình nền kinh tế, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 22/2 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 12.000, xuống mức đã điều chỉnh theo mùa là 201.000 trong tuần kết thúc ngày 17/2.

Trong khi đó, S&P công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ lĩnh vực chế tạo của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 17 năm là 51,5 trong tháng 2/2024. PMI lĩnh vực chế tạo giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 51,3.

Báo cáo về GDP của Mỹ sẽ được công bố trong tuần tới.

Tại Việt Nam chiều 22/2, Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 76,5 - 78,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Lê Minh (TTXVN)
Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản lên mức cao nhất lịch sử
Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản lên mức cao nhất lịch sử

Trong phiên giao dịch ngày 22/2, chỉ số chứng khoán Nikkei đã đạt mốc cao nhất lịch sử, xô đổ kỷ lục xác lập cách đây 34 năm khi kỳ vọng ngày càng gia tăng về việc thêm một năm nữa các doanh nghiệp Nhật Bản đạt lợi nhuận kỷ lục và trở lại lộ trình tăng trưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN