Giá dầu Brent chạm mức cao nhất trong hơn hai năm

Trong phiên giao dịch ngày 25/9, giá dầu thế giới tăng hơn 3%. Đặc biệt, giá dầu Brent chạm mức cao nhất trong hơn hai năm qua sau khi các nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhận định rằng thị trường năng lượng toàn cầu đang hướng tới tái cân bằng.

Đổ xăng cho các phương tiện tại Heber, Imperial County, Mỹ ngày 16/8. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, chốt phiên này tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11/2017 tăng 1,56 USD (hay 3%), lên 52,22 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 11/2017 cũng tăng 2,16 USD (hay 3,8%), lên 59,02 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2015.

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1,8 triệu thùng/ngày kể từ đầu năm 2017 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Nga và nhiều nước sản xuất dầu khác đã góp phần giúp tăng giá “vàng đen” khoảng 15% trong ba tháng qua. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Essam al-Marzouq trong một phát biểu mới đây cho rằng thị trường dầu đã cải thiện đáng kể từ cuộc họp hồi tháng Bảy của các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga, sẽ không có quyết định nào về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng trước tháng 1/2018, dù Bộ trưởng các nước khác cho rằng một quyết định như vậy có thể sẽ được đưa ra trước cuối năm nay.

QC (Theo THX, Reuters)
Ba phiên lên giá, thị trường dầu mỏ thế giới vẫn ảm đạm
Ba phiên lên giá, thị trường dầu mỏ thế giới vẫn ảm đạm

Bất chấp ba phiên lên giá trong tuần qua, thị trường dầu mỏ thế giới vẫn chứng kiến một tuần ảm đạm, do đà giảm sâu của hai phiên còn lại. Tính chung cả tuần, giá dầu thô ngọt nhẹ New York (WTI) giảm 1,3%; còn giá dầu Brent giảm 0,6%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN