11:06 19/11/2014

Thị trường quà tặng sôi động dịp 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, các mặt hàng được phụ huynh, học sinh ưa chuộng làm quà tặng cho các thầy cô giáo vẫn là các sản phẩm tiêu dùng và hoa tươi. Các mặt hàng hoa tươi chỉ tăng giá nhẹ, trong khi các mặt hàng quà tặng thì có nhiều chương trình khuyến mãi để lựa chọn.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, các mặt hàng được phụ huynh, học sinh ưa chuộng làm quà tặng cho các thầy cô giáo vẫn là các sản phẩm tiêu dùng và hoa tươi. Các mặt hàng hoa tươi chỉ tăng giá nhẹ, trong khi các mặt hàng quà tặng thì có nhiều chương trình khuyến mãi để lựa chọn.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 18/11, tại chợ chuyên kinh doanh hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP Hồ Chí Minh), mới khoảng 9 giờ sáng nhưng lượng người mua đã khá đông. Theo khảo sát, giá hoa hồng Đà Lạt dao động từ 100.000 - 140.000 đồng/bó 50 bông, hồng Hà Nội từ 50.000 - 60.000 đồng/bó 50 bông, hoa ly 100.000 đồng/bó 5 cành, hoa hướng dương 10.000- 15.000 đồng/bông... Đặc biệt, lần đầu xuất hiện trên thị trường hoa hồng Đài Loan có giá từ 250.000 - 300.000 đồng/bông hay hồng sa mạc 350.000 đồng/bông.


Tràn ngập hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Theo đa số các chủ cửa hàng kinh doanh tại đây, giá hoa tươi về chợ nhân ngày 20/11 năm nay không tăng nhiều như những ngày lễ khác. Năm nay, lượng khách đến mua cũng không đông như mọi năm. Vì vậy, các hàng kinh doanh vẫn giữ giá bán như mọi ngày để thu hút khách. Chỉ có một số loại hoa tươi mới, lạ nhập từ nước ngoài có giá tăng nhẹ từ 5- 7% so với ngày thường.

Còn tại Hà Nội, trên phố Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa), không khí mua bán đã tấp nập từ mấy ngày nay. Chủ một cửa hàng tại đây cho biết, các loại hoa được ưa chuộng nhất là hoa hồng, hoa ly, các phụ huynh thường chọn loại bó hoặc lẵng có giá từ 200.000 -300.000 đồng/bó hoặc lẵng. Các bó hoặc lẵng hoa có kèm thêm địa lan thì đắt hơn, trung bình từ 300.000 - 400.000 đồng/bó hoặc lẵng. Năm nay, có hoa hồng nhập khẩu từ Trung Quốc với đặc điểm bông hoa rất to, màu sắc tươi tắn, độ bền lâu cũng được nhiều vị phụ huynh lựa chọn. Theo giới kinh doanh, giá hoa tươi dịp này chỉ tăng khoảng 20% so với ngày thường, không tăng so với dịp 20/11 năm ngoái. Do tình hình kinh tế vẫn khó khăn nên xu hướng chọn các loại hoa tiết kiệm được các vị phụ huynh chú ý. Chủ một cửa hàng hoa trên phố Trần Xuân Soạn cho hay, nhiều vị phụ huynh đã chọn các bó hoa nhỏ, với khoảng 5 - 6 bông hoa chính cộng thêm giấy, phụ kiện, hoa trang trí với giá từ 80.000 - 180.000 đồng.

Xu hướng tiết kiệm cũng “lan” sang thị trường quà tặng. Năm nay, các mặt hàng tiêu dùng có giá trị sử dụng trở thành món quà tặng được nhiều phụ huynh ưa chuộng. Một nhân viên bán hàng ở Nhà sách Thăng Long (Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP Hồ Chí Minh) cho biết, trong những ngày này, các bậc phụ huynh tới mua quà rất đông. “Khác với những năm trước, năm nay các mặt hàng lưu niệm được ưa chuộng nhưng gần đây các sản phẩm tiêu dùng như: dầu gội đầu, sữa tắm, đồ trang điểm, bóp, ví, sổ... được phụ huynh lựa chọn làm quà tặng thầy cô nhiều hơn. Những sản phẩm này có giá từ 60.000 - 200.000 đồng”.

Chị Nguyễn Thị Hòa, phụ huynh có con học tại một trường tiểu học ở quận 1, chia sẻ: “Mấy năm trước, tôi thường mua hoa và các mặt hàng lưu niệm như tranh ảnh, đồng hồ để tặng thầy cô. Tuy nhiên, những loại mặt hàng đó nhiều thầy cô cũng không dùng nên tôi chuyển sang chọn những mặt hàng quà tặng có thể sử dụng được ngay như quần áo, hộp trang điểm, bộ mỹ phẩm... Giá các mặt hàng này cũng khá mềm mà còn kèm theo nhiều quà tặng”.

Nắm bắt được xu hướng chọn những mặt hàng tiêu dùng thiết thực làm quà tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11, các siêu thị, nhà sách trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng tung ra rất nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá; đồng thời tung ra thị trường những sản phẩm mới, giỏ quà tặng độc đáo để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Theo đó, hệ thống siêu thị Big C đang triển khai chương trình khuyến mãi, áp dụng cho hơn 2.000 mặt hàng với mức giảm giá từ 5- 50%, đồng thời kèm theo nhiều quà tặng. Trong khi đó, tại các hệ thống siêu thị Co.opMart, Maximark… lại có chương trình giảm giá sâu cho các hộp quà hóa mỹ phẩm dành cho ngày 20/11 với giá dao động từ 36.000 - 200.000 đồng/hộp.

Ngoài ra, thay vì mua quà tặng thầy cô giáo, nhiều phụ huynh còn chuyển sang xu hướng chọn mua các phiếu quà tặng quần áo của các thương hiệu thời trang trong nước như An Phước, Mattana, vải Thái Tuấn... hoặc phiếu mua hàng tại các siêu thị, cửa hàng giày dép để thầy cô giáo tùy ý lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho mình.

Hầu hết các trung tâm thương mại lớn, các siêu thị ở Hà Nội nhiều ngày nay cũng đã trưng bày sẵn các gói quà tặng ở các khu vực bắt mắt. Các giỏ quà khá phong phú với nhiều lựa chọn mức giá từ khoảng 50.000 - 500.000 đồng, phù hợp với hầu hết nhu cầu của khách hàng. Mẫu mã khá đa dạng từ cà vạt, khăn, mũ, đến sổ, bút, bánh kẹo, hoa quả tươi… với hình thức trang nhã.

Bài và ảnh: Phương - Tuyết - Hoàng