12:09 04/12/2010

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Thăng hoa cuối tuần

Ngày 3/12, thị trường chứng khoán tiếp tục có thêm một "bữa tiệc" nhiều cảm xúc. Điều này đã làm cho lòng tin của các nhà đầu tư thêm củng cố, mọi sự nghi ngờ dường như đã được đánh tan.

Ngày 3/12, thị trường chứng khoán tiếp tục có thêm một "bữa tiệc" nhiều cảm xúc. Điều này đã làm cho lòng tin của các nhà đầu tư thêm củng cố, mọi sự nghi ngờ dường như đã được đánh tan. Theo đó, mọi hoạt động giao dịch cuối tuần trở nên sôi động, nhộn nhịp và hưng phấn. Thanh khoản đạt hơn 2.700 tỷ đồng. Chuyên viên phân tích Hồ Bá Tình - Vietstockdaily cho rằng, lực cầu duy trì đều đặn cho thấy, dòng tiền mới vẫn đang vào thị trường, hay ít ra dòng tiền đầu cơ đã tích cực quay vòng vốn.

Mọi hoạt động giao dịch cuối tuần trở nên sôi động

Tại sàn HoSE, giao dịch diễn biến tích cực từ đầu đến cuối phiên. Những cổ phiếu "nóng" bị xả hai phiên trước đó giờ cũng được mua lại quyết liệt, bất chấp mọi giá. Trước tốc độ giao dịch tăng vọt, VN-Index đã có lúc tăng hơn 9 điểm, vượt ngưỡng 460 điểm. CTCK FPTs cho rằng, nếu VN-Index vọt qua mốc 460 - 466 điểm, mốc kháng cự rất mạnh của thị trường trong 4 tháng qua thì khả năng thị trường sẽ xác lập xu hướng tăng điểm trong trung hạn bởi khối lượng giao dịch đã được cải thiện rất nhiều so với các phiên giao dịch của tháng 11. Niềm tin "ngày mai trời lại sáng" đã được củng cố khi thanh khoản của thị trường bùng nổ, về lại mức của thời hoàng kim. Thống kê tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 233 mã tăng giá, 19 mã đứng giá và 23 mã giảm giá. Trong đó, có đến 143 mã tăng giá trần, chiếm tỷ lệ 61,37%. Khá nhiều mã vốn hoá cũng góp mặt trong nhóm tăng trần là ITA, KBC, OGC, SJS, SSI... Chỉ có 5 mã giảm giá sàn cuối phiên là FBT, HQC, STG, VTF, PRUBF1.

Tương tự, HNX đóng cửa với 323 mã tăng, 20 mã giảm và 7 mã đứng giá. Sắc tím tràn ngập ở các nhóm ngành. Như vậy, với 4 phiên tăng và chỉ duy nhất một phiên điều chỉnh nhẹ, chỉ số HNX-Index ghi nhận một tuần giao dịch thành công rực rỡ, cộng hơn 15 điểm so với đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lo ngại, sự tăng nóng này vẫn chưa chứng minh sự ổn định của thị trường. Theo đó, việc bán ra vẫn chưa nên thực hiện vì chưa có một tín hiệu nào ủng hộ cho hành động này.

Hải Yên