06:16 02/06/2014

Thi tốt nghiệp THPT: Buổi thi đầu tiên an toàn, nghiêm túc

Buổi thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2014 đã diễn ra khá an toàn, nghiêm túc, không xảy ra sự cố.

Buổi thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2014 đã diễn ra khá an toàn, nghiêm túc, không xảy ra sự cố.

Tại Hà Nội, có hơn 76.000 thí sinh đã làm bài thi môn Ngữ văn, trong số đó có khoảng 72.000 thí sinh hệ THPT, hơn 3.800 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Để tạo điều kiện cho thí sinh không phải đi quá xa để đến hội đồng thi, Hà Nội đã thành lập 57 cụm trường với 149 Hội đồng coi thi. Do số lượng thí sinh đông, tổ chức với quy mô lớn nên Hà Nội đã huy động hơn 10.800 người phục vụ kỳ thi và thành lập 20 đoàn kiểm tra. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014, sáng 2/6 đã đi kiểm tra các Hội đồng coi thi.

Gọi thí sinh vào phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Thăng Long, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: Quý Trung – TTXVN



Tại Thừa Thiên - Huế, sáng 2/6 đã có 14.394 thí sinh tại 34 hội đồng coi thi, bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2014 với môn thi Ngữ văn. Báo cáo nhanh về tình hình coi thi, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Thừa Thiên - Huế cho biết: “Công tác tổ chức coi thi, in sao, bảo quản, vận chuyển đề thi, tiếp nhận bài thi, cũng như các công tác hỗ trợ khác được thực hiện rất nghiêm túc và đúng quy chế. Trong buổi thi đầu có 99,85% thí sinh dự thi khối THPT, khối bổ túc có 99,81%. Trong đó có 3 thí sinh khối THPT bỏ thi không lý do, khối giáo dục thường xuyên có 6 thí sinh bỏ thi không lí do, không phát hiện trường hợp thí sinh nào vi phạm quy chế, giáo viên làm sai quy chế”.

Năm nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế không tổ chức thi tập trung ở thành phố Huế như mọi năm, thí sinh thi tại trường mình, với tổng số 613 phòng thi. Trong hơn 14.000 thí sinh dự thi, khối trung học phổ thông có 13.484 em, khối giáo dục thường xuyên có 910 em thi tại 10 điểm trường. Do đăng ký môn thi tự chọn, nên có trên 3.000 lượt thí sinh làm bài một mình một phòng hoặc dưới 20 em/phòng, cũng có phòng thí sinh lên đến 28 em. Ngoài các môn có số thí sinh lựa chọn đông là Lý, Sinh, Hóa, Địa, tiếng Anh thì Sử chỉ có 769 thí sinh, tiếng Pháp 32 và tiếng Nhật 41 thí sinh đăng ký. Để đảm bảo công tác coi thi, Sở giáo dục - Đào tạo đã bố trí hơn 1.800 cán bộ, giám thị coi thi tại các hội đồng thi.


Tại Đồng Nai, sau môn thi Ngữ văn, có 2 thí sinh, 1 giám thị bị tai nạn giao thông không thể tham gia thi và phục vụ kỳ thi. Với 2 trường hợp thí sinh, hiện Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã xem xét kết quả học tập, căn cứ quy chế và đặc cách thi tốt nghiệp cho 1 em, trường hợp còn lại Sở đang tiếp tục xem xét và sẽ giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Bà Huỳnh Lệ Giang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Đồng Nai cho biết: Kết thúc môn thi Ngữ văn, Đồng Nai không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài; có 37 trong số hơn 27.000 thí sinh bỏ thi không có lý do. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các hội đồng thi ở Đồng Nai, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay đã diễn ra nghiêm túc, kỷ luật trường thi được thắt chặt, phao thi không xuất hiện. Đông đảo lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai cũng đã được huy động để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, không để xảy ra sự cố mất điện tại các địa điểm thi.

Tại Hà Tĩnh, cũng trong sáng 2/6, gần 19.500 học sinh THPT đã kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc. Thông tin từ Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh có 6 thí sinh vắng ở môn thi đầu tiên, các thí sinh này hầu hết đều là thí sinh tự do. Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh đã phối hợp tốt với các ban, ngành liên quan nhằm đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho thí sinh trong điều kiện Hà Tĩnh đang nắng nóng cao điểm. Sở Giáo dực - Đào tạo Hà Tĩnh đã bố trí 40 hội đồng thi với tổng số 3.378 phòng thi ở tất cả các môn; điều động 2.272 cán bộ - giáo viên coi thi; hơn 100 thanh tra cắm chốt.

Tại Hải Phòng, để đảm bảo an toàn trong các buổi thi môn tự chọn, Sở Giáo dục - Đào tạo đã yêu cầu các hội đồng thi tuyệt đối không để giáo viên và thí sinh không có nhiệm vụ được có mặt trong hội đồng thi. Một số trường đã nhờ trường bên cạnh để có chỗ gửi xe và chỗ nghỉ cho thí sinh đến thi môn thứ 2 trong mỗi buổi thi tự chọn. Năm nay, thí sinh được lựa chọn 2 môn thi tự chọn và 2 môn thi bắt buộc nên thí sinh của Hải Phòng dự thi 11 môn. Trừ 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn có 100% thí sinh dự thi, các môn còn lại có số dự thi như sau: Lịch sử 1.771 em, Địa lý 7.297 em, Vật lý 11.582 em, Hóa học 12.188 em, Sinh học 2.374 em, tiếng Anh 4.664 em, tiếng Nga 20 em, tiếng Pháp 64 em và tiếng Trung là 56 em. Trong số các môn tự chọn, tỷ lệ học sinh chọn môn Lịch sử không nhiều. Vì vậy, chiều 2/6, thành phố Hải Phòng có 10 hội đồng coi thi chỉ có từ 1-8 thí sinh dự thi môn này.

Thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên, tại Hội đồng thi Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Quý Trung – TTXVN


Tại Đắk Lắk, trong buổi thi đầu tiên, môn Ngữ văn có 99,77% thí sinh (23.844 em) đến dự thi so với số thí sinh đăng kí. Theo đánh giá của Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk, buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Hầu hết các thí sinh đều đã đến Hội đồng thi đúng giờ để dự khai mạc và làm các thủ tục trong phòng thi. Nhờ được sự định hướng và ôn tập kỹ kiến thức nên nhiều em tỏ ra khá tự tin để đón nhận đề thi. Tại phòng thi, các giám thị ngoài việc hướng dẫn các em làm thủ tục, còn làm chuyên gia tâm lý để động viên các em tự tin bước vào kỳ thi, vì thế không khí trong các phòng thi khá thoải mái.

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014, tỉnh Đắk Lắk có 23.985 thí sinh dự thi, trong đó thí sinh là người dân tộc thiểu số là 5.347 em. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 51 Hội đồng coi thi gồm 33 hội đồng thi độc lập và 18 hội đồng thi liên trường với 1.020 phòng thi.


Nhóm phóng viên TTXVN