06:08 19/06/2012

Thi tốt nghiệp THPT 2012: Nhiều tỉnh đỗ trên 99%

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT), ngày 18/6, các tỉnh công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2012. Theo báo cáo từ nhiều tỉnh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2012 khá cao, nhiều trường đạt 100%.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT), ngày 18/6, các tỉnh công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2012. Theo báo cáo từ nhiều tỉnh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2012 khá cao, nhiều trường đạt 100%.

 

Theo thống kê, Sở GD - ĐT Hà Nội có 98,24% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, trong khi tỷ lệ này năm 2011 là 97,79%. Ở hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX) có 92,15% học viên đỗ tốt nghiệp, thấp hơn gần 5% so với năm ngoái. Đặc biệt, ở khối GDTX năm nay có một học sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi. Sở GD - ĐT TP Hồ Chí Minh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT là 98,18%, hệ GDTX là 80,25%, đều tăng so với năm 2011.


 

Các thí sinh trao đổi bài thi sau khi hoàn thành môn thi Hóa học tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN

 

Là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành việc chấm thi, Sở GD - ĐT Hưng Yên cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh là 99,9%, hệ GDTX là 99,53%. Nhiều tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT trên 99% như: Hải Phòng 99,82%, Quảng Nam 99,09%, Thừa Thiên - Huế 99,78%, Đắk Nông 99,24%, Cần Thơ 99,68%, Lâm Đồng 99,28%... Tỷ lệ đỗ ở hệ GDTX của những tỉnh này thấp hơn so với hệ THPT.


Nhiều tỉnh đã công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT, với nhiều trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, như: Hải Phòng có 41/56 trường, Quảng Nam có 25 trường, Đà Nẵng có 10/20 trường, Lâm Đồng có 10/58 trường, Hậu Giang có 18/20 trường, Cần Thơ có 16/26 trường.


Một số lãnh đạo Sở GD - ĐT khi đánh giá về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh mình đều cho rằng, tỷ lệ đỗ như vậy là hợp lý. Theo ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT TP Hồ Chí Minh thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của TP Hồ Chí Minh như vậy là hợp lý, vì đề thi năm nay nhẹ nhàng hơn so với vài năm trở lại đây.


Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội, kết quả đỗ tốt nghiệp là kết quả của ngành giáo dục Hà Nội sau bốn năm Hà Nội mở rộng. Đây là thành quả của các trường trong việc đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng vào trọng tâm mà Bộ GD - ĐT yêu cầu: Chú trọng việc thông hiểu, vận dụng kiến thức và dạy - học đều các môn. Đồng thời, các trường đã xây dựng được kế hoạch ôn tập sát với trình độ nhận thức của học sinh.


Đến cuối ngày 18/6, Bộ GD - ĐT vẫn chưa có con số cụ thể về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung trên toàn quốc cũng như kết luận về kỳ thi. Ông Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD -ĐT) cho biết, hiện Bộ vẫn đang cập nhật con số thống kê từ các sở GD - ĐT.

 

Lê Vân