09:17 10/09/2017

Thí sinh xinh như hoa hậu vào chung kết xếp hạng Sao Mai 2017

Tối qua, 9/9, Chung kết toàn quốc Sao Mai 2017 dòng nhạc Thính phòng diễn ra với sự tranh tài của 9 thí sinh để giành tấm vé có mặt tại đêm Chung kết xếp hạng diễn ra vào tháng 10 tới.

9 thí sinh tranh tài trong đêm Chung kết toàn quốc Sao Mai 2017 dòng nhạc Thính phòng gồm: Hoàng Thị Lan Anh, Nguyễn Sỹ Nhật, Lại Thị Hương Ly, Phan Thị Dịu, Đỗ Thị Thanh Hoa, Lê Thị Nhung, Hà Thị Phượng, Vũ Thị Thanh Thanh và Ngô Thế Hùng.

9 thí sinh tham gia Chung kết toàn quốc Sao Mai 2017 dòng nhạc Thính phòng tối 9/9.

Trong đó, Hà Thị Phượng và Đỗ Thị Thanh Hoa là thí sinh người Việt Nam tại nước ngoài.

Thí sinh Vũ Thị Thanh Thanh với ca khúc "Sông  Dakrông mùa xuân về".

Theo đánh giá chung, 9 tiết mục dự thi đều khá đồng đều, nhưng  vẫn có một số tiết mục thực sự gây ấn tượng cho khán giả. Đó là giọng ca Vũ Thị Thanh Thanh (SBD 09) với ca khúc "Sông Dakrông mùa xuân về". Đây là một ca khúc đậm chất thính phòng và thường do những giọng ca nam thể hiện. Hiếm có giọng ca nữ thể hiện ca khúc này mà gây ấn tượng bởi giọng hát đầy nội lực như Vũ Thị Thanh Thanh. Với bản phối ca khúc mới lạ, Thanh Thanh khiến cả khán phòng như bùng nổ.

Thí sinh Lại Thị Hương Ly với "Der Holle Racher".

Thí sinh Lại Thị Hương Ly (SBD 06) cũng khoe được trọn vẹn giọng hát của mình với ca khúc "Der Holle Racher" (Khúc hát nữ hoàng bóng đêm) của Mozart với phần lời Việt được viết bởi Trịnh Minh Hiền. Cô gây ấn tượng với giọng hát cao vút và cách xử lý tinh tế.

Thí sinh Đỗ Thị Thanh Hoa với "Bản biến tấu Mayila".

Đỗ Thị Thanh Hoa (Đỗ Tố Hoa- SBD 05) cũng có phần biểu diễn ấn tượng khi chọn một ca khúc nhạc nước ngoài được viết lời Việt bởi nhạc sĩ An Hiếu, ca khúc "Bản biến tấu Mayila".  Thanh Hoa đã để lại dấu ấn với phần luyến láy hoàn hảo. Thanh Hoa hiện theo học khoa Thanh nhạc, Học viện nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong đêm Chung kết toàn quốc Sao Mai 2017 dòng nhạc Thính phòng, các khán giả còn được thưởng thức các ca khúc: "Người Châu Yên em bắn máy bay", "Bài ca chiến thắng", "Lời ru nguồn cội", "Tình rừng", "Skyfall" (Bầu trợi sụp đổ), "Gió lộng bốn phương"…

4 thí sinh vào chung kết xếp hạng dòng nhạc Thính phòng đều là nữ.

Ban giám khảo đã lựa chọn được 4 giọng ca góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2017 là Vũ Thị Thanh Thanh, Hương Ly, Lê Thị Nhung và Thanh Hoa (Đỗ Tố Hoa). Rất bất ngờ là cả 4 giọng ca đều là nữ.

Đồng nghiệp chúc mừng thành công của Vũ Thị Thanh Thanh.

Trong đó, Vũ Thị Thanh Thanh được đánh giá là nổi trội cả giọng hát và vẻ ngoài khá nổi bật, cô là người được đọc tên cuối cùng trong số 4 thí sinh được lựa chọn khiến khán phòng như vỡ oà. Bản thân Thanh Thanh chia sẻ sau hậu trường là tim cô như muốn… rớt vì hồi hộp.

Vũ Thị Thanh Thanh được đánh giá là nổi trội cả về giọng ca và vẻ ngoài xinh như hoa hậu.

Trong đêm chung kết thính phòng, Vũ Thị Thanh Thanh là thí sinh duy nhất mặc áo dài lên sân khấu, cô chọn cho mình bộ áo dài cách điệu lạ mắt với các hoạ tiết thổ cẩm nền nã. Với vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp, hiền dịu, cô khiến khán giả ồ lên vì sự xuất hiện của cô như một… hoa hậu, phần trình diễn cuốn hút khán giả. Ở hậu trường, vẻ xinh đẹp của Thanh Thanh cũng liên tục lọt vào ống kính của phóng viên ảnh.

PT/Báo Tin Tức