08:19 06/08/2012

Thi nâng ngạch chuyên viên theo hình thức cạnh tranh

Trong tháng 8, Bộ Nội vụ tổ chức hai kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp. Đây là hai kỳ thi đầu tiên thực hiện Luật Công chức, đó là tổ chức thi cạnh tranh.

Tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí chiều 6/8, tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Nội vụ, Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Bình cho biết, một trong những công tác trọng tâm trong tháng 8 của đơn vị là tổ chức hai kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp. Đây là hai kỳ thi đầu tiên thực hiện Luật Công chức đó là tổ chức thi cạnh tranh. Thông qua đó cơ hội bình đẳng cho cán bộ công chức, bảo đảm tính minh bạch, nghiêm túc, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức “vừa hồng vừa chuyên”.

 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết thêm: Luật công chức có quy định tổ chức kỳ thi nâng ngạch theo hình thức cạnh tranh trên cơ sở xác định vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức bộ máy. Đây là việc đặc cách thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách đội ngũ cán bộ công chức. Việc đăng ký dự thi sẽ không theo căn cứ hệ số lương để đảm bảo công chức trẻ vẫn có cơ hội dự thi vào các chức vụ cao hơn trong hệ thống công vụ. Nét mới trong tổ chức thi lần này là có hai hội đồng thi là hội đồng tổ chức thi và hội đồng chịu trách nhiệm giám sát kỳ thi.

 

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về việc tiếp tục triển khai việc hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ địa giới hành chính theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dự án "Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính", đại diện Vụ Hành chính địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết: Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thống kê lại toàn bộ hệ thống địa giới hành chính, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là xác định địa giới trên biển, đồng thời xác định lại toàn bộ tranh chấp địa giới hành chính. Bộ đang cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường và các tỉnh, thành phố có địa giới hành chính liên quan đến biển triển khai chỉnh lý lại toàn bộ hồ sơ bản đồ trước đây đã có. Giai đoạn thực hiện hiện đại hóa hồ sơ địa giới hành chính là từ 2012 đến 2015. Từ nay đến cuối năm, Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn toàn bộ các nội dung ban đầu liên quan đến các bộ ngành. Từ năm 2013 sẽ từng bước thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ bản đồ địa giới hành chính.

 

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng thông tin một số nội dung liên quan đến việc tổng kết bước 2 thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; điểm mới trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107 năm 2006 của Chính phủ về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.../.

 

Phúc Hằng