03:23 15/03/2012

Thí điểm nuôi cá ở các eo, ngách vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang

Huyện Na Hang đang thực hiện thí điểm Dự án nuôi cá ở các eo, ngách (hồ chứa nhỏ) với mục đích tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc sống ở vùng ven hồ thủy điện.

Huyện Na Hang đang thực hiện thí điểm Dự án nuôi cá ở các eo, ngách (hồ chứa nhỏ) với mục đích tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc sống ở vùng ven hồ thủy điện.

Dự án được thực hiện trên diện tích 157 ha, với tổng vốn đầu tư trên 500 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 150 triệu đồng, nhân dân tự bỏ vốn hơn 350 triệu đồng. Trước khi thực hiện dự án, các hộ gia đình đã chọn các eo, ngách đảm bảo các điều kiện nuôi cá. Sau khi thả cá, các hộ dân đã thành lập tổ tự quản, đồng thời giải tỏa vó bè và nghiêm cấm sử dụng xung điện để đàn cá phát triển tốt.

Nuôi cá ở các eo, ngách là hình thức nuôi và thả cá để tận dụng thức ăn tự nhiên sẵn có trong nước hồ, kỹ thuật đơn giản, dễ áp dụng, đầu tư thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế miền núi. Hồ thủy điện Na Hang có diện tích mặt nước hơn 8.000 ha, trong đó có rất nhiều eo, ngách. Việc thực hiện dự án thành công sẽ mở hướng thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho đồng bào các dân tộc vùng cao huyện Na Hang.

Vũ Quang Đán