09:11 21/09/2011

Thêm nhiều nước và tổ chức quốc tế công nhận NTC của Libi

>>Libi có thể công bố chính phủ trong 10 ngày tới >>Chiến sự tiếp diễn tại Sirte và Tripôli

- Libi có thể công bố chính phủ trong 10 ngày tới

- Chiến sự tiếp diễn tại Sirte và Tripôli

Ngày 21/9, Liên minh châu Phi (AU) đã chính thức công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) là đại diện hợp pháp của người dân Libi. Quyết định trên được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo AU tiến hành phiên họp đặc biệt về quốc gia Bắc Phi này tại thủ đô Prêtôria của Nam Phi và đã nhận được cam kết của các nhà lãnh đạo NTC về việc sẽ dành ưu tiên cho công cuộc hợp nhất dân tộc, xây dựng đất nước, bảo vệ người dân và người lao động nước ngoài tại Libi.

Lực lượng nổi dậy tại Bani Walid ngày 20/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Thông cáo từ Văn phòng của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết: "Chủ tịch luân phiên AU, Tổng thống Ghinê Xíchđạo Teodoro Obiang Nguema đã chính thức công nhận NTC là đại diện của người dân Libi khi họ thành lập một chính quyền chuyển tiếp gồm đại diện của tất cả các bên và chính quyền này sẽ tiếp quản ghế thành viên của Libi tại AU". Tuyên bố cũng khẳng định AU sẵn sàng hỗ trợ người dân Libi phát triển theo đúng lộ trình của khối, đồng thời hợp tác với cộng đồng quốc tế giúp tái thiết Libi trở thành quốc gia đoàn kết, dân chủ, hòa bình và thịnh vượng.

Cùng ngày, chính phủ Nam Phi cũng chính thức công nhận NTC là đại diện của người dân Libi. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nam Phi nêu rõ: "Chính phủ Nam Phi tái khẳng định cam kết sẵn sàng hợp tác với Liên hợp quốc (LHQ), Liên đoàn Arập (AL), Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc đại Tây Dương (NATO) nhằm bình ổn Libi".

Trong khi đó, chiến sự ác liệt vẫn diễn ra trong thế giằng co tại thành phố Sirte và thủ đô Tripôli. Tại Sirte, quê hương nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi, lực lượng ủng hộ NTC đã phải giảm bớt các chiến dịch quân sự khi tiếp tục đối mặt với các đợt phản công dữ dội bằng cả tên lửa và súng máy của các tay súng trung thành với ông Kadhafi. Tại trung tâm Tripôli, trong đêm 20/9 cũng đã xảy ra các vụ giao tranh giữa hai bên, trong đó có một cuộc tấn công của NTC nhằm vào tư dinh của một sĩ quan quân đội cấp cao dưới thời ông Kadhafi. Các nhân chứng cho biết ít nhất 4 người đã bị bắt sau các đợt tấn công và họ đều là con của viên sĩ quan cao cấp này.

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng tạm quyền Libi Mahmoud Jibril ngày 21/9 tuyên bố "chính phủ mới ở Libi sẽ được công bố trong vòng một tuần hoặc 10 ngày tới". Phát biểu bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ đang diễn ra tại thành phố New York (Mỹ), ông Jibril cho biết một trong những vấn đề phải cân nhắc kỹ khi thành lập chính phủ mới là việc phân chia số ghế bộ trưởng giữa hai vùng đông và tây. Hiện tại, ở Libi, ban lãnh đạo của NTC đặt trụ sở tại miền đông, trong khi các lực lượng trung thành với ông Kadhafi "đóng quân" tại miền tây.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 21/9 cho biết Lầu Năm Góc mới cử thêm 12 nhân viên quân sự sang Libi để hỗ trợ việc mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Tripôli. Tuần trước, Mỹ cũng đã cử 4 nhân viên quân sự sang Libi. Tuy nhiên, ông Panetta khẳng định đây không phải là sự thay đổi trong chính sách của Mỹ và rằng Lầu Năm Góc vẫn kiên định lập trường không điều lực lượng bộ binh tới quốc gia Bắc Phi này.

TTXVN/Tin Tức