07:18 12/07/2014

Thêm nhiều người thiệt mạng do Israel không kích tại Gaza

Cuộc không kích của Israel nhằm vào một nhóm người Palestine đang tập trung gần một nhà thờ Hồi giáo ở Jabalia, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Theo hãng tin AFP, một cuộc không kích mới của Israel vào khu vực Jabalia, phía Bắc Dải Gaza trong sáng 12/7 đã làm chết 3 người Palestine, nâng tổng số người thiệt mạng trong 5 ngày bạo lực vừa qua lên 121 người.

Chưa dừng lại

Theo Cơ quan y tế Gaza, cuộc không kích của Israel nhằm vào một nhóm người Palestine đang tập trung gần một nhà thờ Hồi giáo ở Jabalia, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Vụ không kích trước đó vài giờ tại thị trấn Deir el-Ballah, miền Trung Dải Gaza, cũng đã làm 2 người thiệt mạng.

Các Nhân chứng cho biết cả hai người này đều là thành viên phong trào Hồi giáo Hamas.

Khói bốc lên sau một vụ không kích của Israel vào Dải Gaza hôm 11/7.


Trong một thông cáo gửi báo chí, Bộ Y tế Palestine cho biết các cuộc oanh kích của Israel từ hôm 8/7 đến nay đã khiến hơn 120 người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hai phần ba số thương vong là dân thường, bao gồm cả trẻ em, phụ nữ và người già. Hiện các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ở Gaza bị thiếu hụt nghiêm trọng khiến các bệnh viện quá tải.

Bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/7 tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza cho tới khi đạt được mục tiêu chấm dứt các vụ bắn rốckét sang lãnh thổ Israel. Ông Netanyahu không loại trừ khả năng mở rộng hoạt động quân sự thành một chiến dịch trên bộ ở Gaza, thay vì chủ yếu không kích như hiện nay.

Thế giới lo ngại

Trước diễn biến xung đột ngày càng xấu đi ở Dải Gaza, các nước châu Âu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về con số thương vong ở Gaza. Trên trang cá nhân Twitter, Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 12/7 cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về sự "lo ngại đặc biệt" trước tình hình nhân đạo và những tổn thất sinh mạng ở Gaza trong những ngày qua.

Tuyên bố này của ông Hague là một sự chuyển hướng so với lập trường của Chính phủ Anh cho đến nay vẫn dứt khoát ủng hộ quyền của Israel tiến hành không kích vào Gaza để trả đũa các vụ bắn rốckét và đạn pháo của lực lượng Hamas.

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang xung đột giữa Israel và Palestine. Ông Churkin lên án tất cả các tội ác nhằm chống lại Israel, song cũng nhấn mạnh rằng Nga mong muốn tất cả các bên nhanh chóng ngừng bắn.

Hiện Kuwait với tư cách Chủ tịch luân phiên Liên đoàn Arập (AL) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp của ngoại trưởng các nước Arập vào ngày 14/7 tại Cairo (Ai Cập) để thảo luận về cuộc xung đột đang leo thang giữa phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở Dải Gaza và Israel.

Cho đến nay, chưa có một phản ứng chung nào của thế giới Arập đối với cuộc xung đột bùng phát ngày 8/7 vừa qua, khi Israel tiến hành một loạt cuộc không kích tại Gaza nhằm ngăn chặn hoạt động bắn rốckét từ bên kia biên giới.


TTXVN/Tin Tức