08:08 14/08/2012

Thêm một vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ

Đầu giờ chiều ngày 13/8, một thanh niên đã xả súng bừa bãi trên các tuyến phố gần trường Đại học Texas A&M tại thành phố College Station, Texas, làm 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đầu giờ chiều ngày 13/8, một thanh niên đã xả súng bừa bãi trên các tuyến phố gần trường Đại học Texas A&M tại thành phố College Station, Texas, làm 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

 

Trước đó, ngày 5/8, ít nhất 6 người chết trong vụ xả súng tại Đền thờ Wisconsin. Kẻ xả súng sau đó đã bị cảnh sát bắn chết. Trong ảnh: Cảnh sát gác trước Đền thờ Wisconsin sau vụ xả súng. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của cảnh sát bang Texas cho biết, hồi 12 giờ 45 phút ngày 13/8 (17:45 GMT), một thanh niên ở độ tuổi 30 có vũ trang đã nổ súng bừa bãi bắn chết hai người ở gần trường đại học Texas A&M, trong đó có một sỹ quan cảnh sát. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết trong vụ đấu súng kéo dài sau đó. Có ít nhất 5 người nữa bị trúng đạn trong vụ xả súng bừa bãi này phải nhập viện. Thông tin ban đầu của cảnh sát chưa cho biết kẻ sát nhân có phải là sinh viên hay không và động cơ của vụ giết người này là gì.

 

Theo nữ phát ngôn của trường Đại học Texas A&M, hầu hết sinh viên của trường vẫn đang trong kỳ nghỉ hè và cuối tháng này mới trở lại trường. Ngay sau vụ xả súng xảy ra, Tổng thống Barack Obama, trong lúc đang vận động tranh cử tại bang Iowa, đã lên tiếng hối thúc nước Mỹ cần phải sớm tìm ra một giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn.

 

Đây là vụ nổ súng giết người bừa bãi thứ ba trong vòng chưa đầy một tháng qua ở Mỹ. Vụ xả súng gần đây nhất là vào ngày 5/8 khi một nam thanh niên da trắng vì kỳ thị sắc tộc đã lạnh lùng xả súng vào một nhà thờ đạo Sikh ở bang Wisconsin làm 7 người thiệt mạng. Trước đó, ngày 20/7, cả nước Mỹ chấn động và Nhà Trắng phải tuyên bố treo cờ rủ sau khi một nghiên cứu sinh xả súng vào một rạp chiếu phim ở thành phố Aurora, bang Colorado khiến 71 người thương vong, trong đó có 12 người bị thiệt mạng.

 

 

TTXVN/Tin tức