11:15 06/11/2014

Thêm một thành viên gia tộc Bush thành công trên chính trường

Các thành viên gia tộc nhà Bush đang ngày càng gặt hái thêm thành công trên chính trường và mới đây nhất George P. Bush đã chiến thắng trong cuộc bầu cử để giữ một vị trí công quản lý đất đai tại bang Texas.

Các thành viên gia tộc Bush đang ngày càng gặt hái thêm thành công trên chính trường và mới đây nhất, ngày 4/11, cháu nội của cựu Tổng thống George H. W. Bush đã chiến thắng trong cuộc bầu cử để giữ một vị trí quản lý đất đai tại bang Texas.

George P. Bush (phải) bên cạnh bác George W. Bush.


George P. Bush, 38 tuổi là con trai của cựu Thống đốc bang Florida và ứng cử viên tiềm năng của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 - Jeb Bush. Như vậy George P. Bush là cháu nội của Tổng thống Mỹ thứ 41 George H. W. Bush và cháu họ của cựu Tổng thống George W. Bush.

P. Bush đã tiến thẳng tới chiến thắng trong cuộc đua giành vị trí ủy viên đất đai của Văn phòng đất đai tổng quát Texas chuyên giám sát và quản lý bất động sản thuộc sở hữu của bang và cả các vấn đề về cựu chiến binh cũng như bảo trợ quỹ dành cho trường công tại Texas.

George P. Bush trong một cuộc trả lời phỏng vấn.


Truyền thông địa phương đưa tin P. Bush đã gây quỹ hàng triệu USD cho cuộc đua trên toàn bang và thắng áp đảo với gần 60% phiếu bầu, bỏ xa các đối thủ còn lại. Chiến thắng này đồng nghĩa P. Bush đã trở thành người đầu tiên của gia tộc Bush giành được chiến thắng ngay trong lần đầu tham gia bầu cử.

Mẹ của P. Bush là người gốc Mexico và ông cũng rất thông thạo tiếng Tây Ban Nha do vậy ông được đánh giá cao hơn các đối thủ khác bởi đó là yếu tố quan trọng tại một bang có dân số người gốc Mỹ la tinh đang ngày càng gia tăng.

P. Bush từng là một luật sư tại thành phố Fort Worth, Texas và quản lý tại một công ty năng lượng. Trước đó P. Bush giảng dạy tại trường học ở Miami, ông cũng từng có 8 tháng phục vụ trong quân ngũ tại Afghanistan.



H.Linh
(Theo AFP)