07:17 07/07/2012

Thêm một nghi can khủng bố bị bắt tại Anh

Cảnh sát London vừa bắt giữ một phụ nữ 22 tuổi tại phía Đông thủ đô London trong một chiến dịch chống khủng bố được tiến hành tại Anh. Người phụ nữ này bị bắt giữ tại một ngôi nhà ở khu Hackney vào sáng sớm 7/7 vì bị tình nghi tham gia, chuẩn bị và xúi giục các hành vi khủng bố.

Phóng viên TTXVN tại Anh ngày 7/7 dẫn nguồn tin cảnh sát London (Luân Đôn) cho biết, lực lượng này vừa bắt giữ một phụ nữ 22 tuổi tại phía Đông thủ đô London trong một chiến dịch chống khủng bố được tiến hành tại Anh.

 

Người phụ nữ này bị bắt giữ tại một ngôi nhà ở khu Hackney vào sáng sớm 7/7 vì bị tình nghi tham gia, chuẩn bị và xúi giục các hành vi khủng bố. Đây là nghi can khủng bố thứ 7 bị bắt giữ trong chiến dịch nói trên.

 

Triển khai hệ thống tên lửa Rapier ở London, ngày 2/5. Tên lửa này là một phần trong Hoạt động Diễn tập Bảo vệ Olympic sẽ diễn ra trong những ngày tới tại Loandon, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

 

Trước đó, sáng 5/7, cảnh sát London cũng đã bắt giữ 6 người vì bị nghi ngờ tham gia, chuẩn bị và chủ mưu các hành động khủng bố. Các vụ bắt giữ này do Cơ quan Tình báo nội địa Anh (M15) chỉ huy, có liên quan đến một âm mưu có sự dính líu của các phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm tấn công vào các mục tiêu tiềm năng ở Anh.

 

Theo cảnh sát London, chiến dịch nói trên không liên quan tới Đại hội thể thao thế giới Olympic dự kiến khai mạc tại London vào ngày 27/7, song là một phần của chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn do cơ quan tình báo Anh chỉ huy. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 7 đối tượng bị bắt giữ nói trên bị tình nghi lên kế hoạch, chuẩn bị hoặc xúi giục các hành động khủng bố.

 

Để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, lực lượng an ninh Anh được đặt trong tình trạng báo động cao. Chiến dịch an ninh tốn kém tới 553 triệu bảng (877 triệu USD, 662 triệu euro) với lực lượng bảo vệ lên tới 40.000 nhân viên đã được huy động thường trực.

 

Bảy năm trước, các phần tử đánh bom liều chết đã tiến hành loạt vụ tấn công khủng bố ở London, làm 52 người thiệt mạng.

 

 

TTXVN/Tin tức