07:10 27/07/2012

Thêm một nạn nhân của chính sách một con?

Một bé gái sơ sinh bị cắt cổ, bỏ trong túi nhựa và ném vào bãi rác ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đang được điều trị trong bệnh viện sau khi được một người đàn ông nhặt rác phát hiện.

Một bé gái sơ sinh bị cắt cổ, bỏ trong túi nhựa và ném vào bãi rác ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đang được điều trị trong bệnh viện sau khi được một người đàn ông nhặt rác phát hiện.

 

Bé gái đang được điều trị trong viện. Ảnh: Internet

 

Bé gái trên có lẽ chỉ chào đời chưa lâu vì nhau thai và dây rốn vẫn còn dính vào người. Lúc đến bệnh viện, bé gái vẫn thoi thóp thở và đang ở trong tình trạng nguy kịch.

 

Một người dân chứng kiến cảnh bé gái được đưa tới viện nói: “Bé vẫn thở và tim còn đập. Máu từ vết thương dính khắp cơ thể”.

 

Các bác sĩ đã phải khâu vết cắt dài 5 cm ngang cổ bé, vết cắt sâu đến mức nó suýt chạm vào khí quản. Nếu sâu hơn, bé gái sẽ chết ngay lập tức. Bác sĩ cho rằng bé gái đã bị sinh non, có lẽ ở tuần thứ 32 và 34, chỉ nặng 1,3 kg.

 

Theo Dailymail, bé gái có thể là nạn nhân của chính sách một con tại Trung Quốc và bố mẹ bé gái này chắc mong có con trai.

 

Số phận của bé gái đã khiến người dân Trung Quốc rùng mình. Sau khi hồi phục, bé sẽ được đưa và cô nhi viện.

 

 

Thùy Dương