07:05 18/07/2011

Thêm một lãnh đạo của News Corp bị bắt vì nghe lén

Ngày 17/7, bà Rebekah Brooks, người vừa từ chức Giám đốc điều hành News International và từng là Tổng Biên tập News of the World (đều thuộc tập đoàn truyền thông News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch), đã bị cảnh sát Anh bắt giam vì nghi ngờ mắc các tội tham nhũng và nghe lén điện thoại.

* Nhiều quan chức Anh bị “sờ gáy”

Ngày 17/7, bà Rebekah Brooks, người vừa từ chức Giám đốc điều hành News International và từng là Tổng Biên tập News of the World (đều thuộc tập đoàn truyền thông News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch), đã bị cảnh sát Anh bắt giam vì nghi ngờ mắc các tội tham nhũng và nghe lén điện thoại.
Đây là quan chức thứ 10 và cũng là quan chức cấp cao nhất của News Corp bị bắt giam do liên quan đến bê bối nghe lén của tập đoàn truyền thông này, mà trọng tâm là tờ News of the World – tờ tuần báo hàng đầu ở Anh mới bị đóng cửa sau 168 năm hoạt động.

Rebekah Brooks (phải) và Rupert Murdoch (ảnh chụp ngày 10/7).Ảnh: AFP/ TTXVN

Vụ bắt giữ phụ tá hàng đầu của ông Murdoch diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông trùm truyền thông này, từ chỗ có thái độ thách thức, đã lần thứ 2 công khai đăng lời xin lỗi công chúng Anh về bê bối nghe lén. Bài xin lỗi có tiêu đề (tạm dịch là) “Sửa sai” đã được đăng trên hầu hết các báo ra ngày chủ nhật 17/7 ở Anh, trong đó ông chủ của News Corp cam kết “hợp tác đầy đủ và tích cực” với cảnh sát trong cuộc điều tra về vụ nghe lén điện thoại và bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân. Trước đó, ngày 16/7, lời “Chúng tôi xin lỗi” của News Corp cũng đã chiếm trọn trang quảng cáo của nhiều tờ báo Anh.

Tuy nhiên, sự thay đổi thái độ của ông Murdoch xem ra không xoa dịu được cơn tức giận của dư luận Anh.

Thủ lĩnh Công đảng đối lập, ông Ed Miliband, trong bài trả lời phỏng vấn tờ The Observer, đã kêu gọi giải tán các cơ quan truyền thông của Murdoch ở Anh. Quan chức này cho rằng, ông Murdoch “có quá nhiều quyền lực đối với đời sống công chúng Anh” khi nắm giữ tới 20% thị phần báo giấy và một phần lớn thị trường truyền hình vệ tinh. Tại Anh, ngoài News of the World mới bị “khai tử”, trong tay tỷ phú Murdoch còn có các tờ The Sun (tờ báo có lượng phát hành lớn nhất nước), The Times và The Sunday Times; chưa kể gia đình ông có 39% cổ phần trong kênh truyền hình BskyB mà con trai ông James Murdoch làm Chủ tịch.

Đồng quan điểm với ông Miliband, Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg, thuộc đảng Dân chủ tự do, cũng cho rằng cần có thêm nhiều người tham gia vào ngành truyền thông ở xứ sương mù.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Sunday Telegraph, ban lãnh đạo của BskyB sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt vào ngày 28/7 để thảo luận việc có nên để James Murdoch tiếp tục giữ chức Chủ tịch nữa hay không.

Theo kế hoạch, ngày mai (19/7), Rupert Murdoch, James Murdoch và Rebekah Brooks sẽ phải ra điều trần trước Ủy ban văn hóa, báo chí và thể thao của Quốc hội Anh, trong đó James sẽ bị chất vấn về cáo buộc News International đã lừa dối Quốc hội trong các cuộc điều trần trước đây về hành vi nghe lén điện thoại.

Trong khi đó, giới cảnh sát Anh đã phải hứng chịu “búa rìu dư luận” với những cáo buộc như: Quá thân thiết với News Corp, nhận tiền của News of the World cùng một số tờ báo khác thuộc News Corp và không điều tra đầy đủ ngay khi những lời tố cáo nghe lén điện thoại bắt đầu xuất hiện năm 2005.
Một số quan chức Anh đã bắt đầu bị “sờ gáy” do mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo các bộ phận trực thuộc News Corp.

Paul Stephenson – lãnh đạo cấp cao của cảnh sát Anh – vừa bị phát hiện đã có tới 18 cuộc gặp với nhiều tổng biên tập và giám đốc điều hành của News Corp trong thời gian 2006 – 2010 và đã tới nghỉ 5 tuần tại một spa cao cấp mà Neil Wallis, cựu Phó Tổng Biên tập News of the World, làm cố vấn truyền thông. Quan chức này cũng bị chất vấn về việc đã tuyển Wallis làm cố vấn cho cảnh sát chỉ hai tháng sau khi người này rời News of the World.

Nghị sĩ John Whittingdale, người đứng đầu Ủy ban văn hóa, báo chí và thể thao của Quốc hội Anh, cũng bị rơi vào tầm ngắm do mối quan hệ bạn bè trên Facebook với Rebekah Brooks, Les Hinton – người vừa từ chức Tổng Biên tập Dow Jones hôm 15/7 cùng với Brooks, và cô con gái Elizabeth của Murdoch.

Ngay cả Thủ tướng David Cameron cũng đang bị đặt câu hỏi về việc chọn Andy Coulson - người từng phải từ chức Tổng Biên tập News of the World sau khi bê bối nghe lén điện thoại của Hoàng gia Anh bị vỡ lở năm 2007 - làm Giám đốc truyền thông của Văn phòng Thủ tướng; việc mời Coulson tới Chequers (khu nhà nghỉ ở nông thôn của Thủ tướng Anh) hồi tháng 3 vừa qua, tức là 2 tháng sau khi Coulson phải rời vị trí Giám đốc truyền thông do bê bối nghe lén; việc Thủ tướng có tới 26 cuộc gặp chỉ trong 15 tháng với nhiều nhân vật chủ chốt của News Corp và cả việc Thủ tướng có quan hệ rất mật thiết với Rebekah Brooks.

A.M