10:10 28/10/2014

Thêm một bộ trưởng Nhật Bản dính bê bối tài chính

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Yoshio Mochizuki cho biết tổ chức ủng hộ ông đã ghi sai các khoản chi tổng cộng lên tới 6,6 triệu yên (khoảng hơn 60.000 USD) trong báo cáo tài chính sử dụng vào dịp Tết dương lịch năm 2008 và 2009 mà không được tổ chức này tài trợ.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Yoshio Mochizuki  ngày 28/10 cho biết tổ chức ủng hộ ông đã ghi sai các khoản chi tổng cộng lên tới 6,6 triệu yên (khoảng hơn 60.000 USD) trong báo cáo tài chính sử dụng vào dịp Tết dương lịch năm 2008 và 2009 mà không được tổ chức này tài trợ.

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Yoshio Mochizuki. Ảnh: Japantimes.


Tại cuộc họp báo báo khẩn, ông Mochizuki, một hạ nghị sĩ kỳ cựu, cho biết các đề mục chi này do vợ ông-người phụ trách kế toán của tổ chức này thực hiện và thực tế khoản tiền trên đã chi cho các sự kiện khác và với các lý do khác. Vợ của Bộ trưởng Mochizuki đã qua đời vào tháng 12/2010 và kế toán trưởng của tổ chức đã từ chức.

Vị bộ trưởng 67 tuổi này khẳng định bản quyết toán sai có thể đã vi phạm luật kiểm soát quỹ chính trị, nhưng không hề phạm luật điều hành quỹ hay luật tranh cử và ông không có kế hoạch từ chức liên quan đến vấn đề này.

Vụ việc của ông Mochizuki diễn ra ngay sau khi hai bộ trưởng trong chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe hôm 28/10 dính nghi vấn tiếp nhận các khoản đóng góp đáng ngờ - một từ công ty có sở hữu nước ngoài và một từ công ty bị phạt vì trốn thuế.

Trước đó, hai nữ bộ trưởng đầy triển vọng trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã phải từ chức do vi phạm luật bầu cử sau chưa đầy 2 tháng kể từ khi nội các mới tuyên thệ hôm 3/9.

Ông Mochizuki lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện Nhật Bản năm 1996 và hiện trong nhiệm kỳ thứ sáu. Trước đó, ông từng giữ chức Thứ trưởng tại Bộ Môi trường và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Hiện ông Michizuki cũng kiêm nhiệm chức Quốc vụ khanh phụ trách chuẩn bị cho trường hợp sự cố hạt nhân khẩn cấp.


TTXVN/Tin Tức