11:23 25/11/2011

Thêm 28 thôn, bản biên giới được sử dụng điện lưới quốc gia

Ông Hoàng Văn Độ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết: Trước Tết Nguyên đán từ 10 đến 15 ngày, sẽ có thêm 23 thôn, khe, bản biên giới trong tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia.

Ông Hoàng Văn Độ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết: Trước Tết Nguyên đán từ 10 đến 15 ngày, sẽ có thêm 23 thôn, khe, bản biên giới trong tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia.

Đây là kết quả của giai đoạn I dự án xây dựng lưới điện nông thôn tỉnh Quảng Ninh, được đồng loạt khởi công thi công từ đầu tháng 10/2011 trên địa bàn ba huyện, thành phố biên giới gồm Hải Hà, Bình Liêu và Móng Cái. Dự án do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Quảng Ninh thi công. Quy mô giai đoạn I dự án xây dựng hơn 50 km đường dây trung thế, 50 km đường dây hạ thế, 21 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.272 kVA, có mức đầu tư hơn 38 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2012 từ 10 đến 15 ngày, khi đó sẽ có thêm gần 1.500 hộ dân biên giới được sử dụng điện lưới quốc gia.

Năm 2012, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục triển khai giai đoạn II của dự án với tổng vốn 300 tỷ đồng, kéo điện lưới quốc gia về cho 260 thôn, khe bản của 89 xã, 12 huyện, thị của Quảng Ninh. Đến hết năm 2012, tất cả các thôn, khe, bản trong tỉnh sẽ được sử dụng lưới điện quốc gia để phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Văn Đức