Một số nam giới Nhật Bản cho biết bản thân là nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình dưới nhiều hình thức từ thể xác, tinh thần đến kinh tế.
Theo phóng viên TTXVN tại London, 4 người đã phải đi cấp cứu tại bệnh viện, sau khi 5 con ngựa thuộc Hộ kỵ binh Hoàng gia Anh bị sổng, chạy khắp trung tâm London và va chạm với các phương tiện giao thông.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, ngày 24/4, Bộ Tư lệnh phương Nam (USSOUTHCOM) thuộc quân đội Mỹ xác nhận đã cử 1 máy bay quân sự cùng quân tiếp viện đến bảo vệ Đại sứ quán nước này tại Haiti.
Ngày 24/4, với 560 phiếu thuận, 43 phiếu chống và 27 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ việc Liên minh châu Âu (EU) rút khỏi Hiệp ước Hiến chương năng lượng do lo ngại hiệp ước này bảo vệ quá nhiều cho các công ty nhiên liệu hóa thạch.
Ngày 24/4, giới chức Ukraine cho biết đã tiếp nhận khoản hỗ trợ tài chính mới của Liên minh châu Âu (EU), trị giá 1,5 tỷ euro (1,6 tỷ USD), đồng thời hy vọng sẽ nhận được thêm 10 tỷ euro nữa vào cuối năm nay.
Ngày 24/4, một vụ đâm dao đã xảy ra tại trường trung học ở xứ Wales, Vương quốc Anh, khiến 3 người bị thương.
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết việc kéo dài lễ hội Songkran trong vòng 3 tuần đã giúp tạo ra khoản doanh thu lên tới 140 tỷ baht (3,7 tỷ USD) cho ngành du lịch nước này, thu hút 1,9 triệu khách du lịch nước ngoài đến thăm trong thời gian diễn ra lễ hội.
Khi lực lượng Ukraine ở Chasiv Yar chờ được bổ sung vũ khí từ Mỹ, họ phải đối mặt với những vấn đề khác mà viện trợ của Washington không thể giải quyết được.
Hãng thông tấn trung ương KCNA của Triều Tiên đưa tin một phái đoàn cấp cao của nước này đang có chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi tới Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 23/4, lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia thông báo phát hiện thi thể của 19 người ngoài khơi bờ biển các thành phố cảng Mahdia và Sfax, thành phố lớn thứ hai của nước này.
Ngày 24/4, một máy bay chở 213 người của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) đã gặp sự cố với hệ thống thủy lực trước khi hạ cánh xuống sân bay tại tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản.
Trong một bài báo xuất bản ngày 23/4, hãng thông tấn AP của Mỹ cho rằng phương pháp tưới khô ngập luân phiên (AWD) mà một bộ phận người nông dân Việt Nam đang ứng dụng giúp giảm lượng phát thải mê-tan ra môi trường ít hơn phương pháp trồng lúa truyền thống.
Ngày 23/4 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu ứng dụng mạng xã hội cực kỳ phổ biến TikTok phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc hoặc bị loại khỏi thị trường Mỹ.
Ngày 24/4, tỷ giá đồng yen so với đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm trong bối cảnh các thị trường cảnh giác với các tín hiệu Chính phủ Nhật Bản có thể can thiệp để củng cố giá nội tệ.
Xung đột ở Ukraine đã gây ra sự đổ vỡ tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.
Ngày 24/4, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo lũ lụt có thể tiếp diễn tại lưu vực sông Châu Giang trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi chính quyền các địa phương và người dân chuẩn bị ứng phó.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/4, Iran và Pakistan đã ra tuyên bố chung, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) có hành động đối với Israel khi cáo buộc Israel đã tấn công các nước láng giềng và cơ sở ngoại giao nước ngoài một cách bất hợp pháp.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin trong phiên xét xử ngày 24/4, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China - BoC) Liu Liange thừa nhận đã nhận hối lộ.
Tòa án Nga vừa ra lệnh tịch thu tiền trong các tài khoản ngân hàng JPMorgan Chase tại Nga, trong vụ kiện do Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) tiến hành nhằm tìm cách thu hồi số tiền bị phong tỏa ở nước ngoài. Đây phán quyết của Tòa trọng tài tại thành phố St Petersburg và tỉnh Leningrad ngày 22/4.
Theo các phương tiện truyền thông, việc bắt giữ một quan chức quân sự cấp cao của Nga trong tuần này là kết quả của cuộc điều tra tham nhũng kéo dài. Thủ tục tố tụng tại tòa hôm 24/4 đã tiết lộ nghi phạm thứ hai trong cùng vụ án.
Ngày 24/4, các nhóm phát triển và cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới trở nên trầm trọng hơn vào năm 2023, với khoảng 282 triệu người thiếu ăn do các cuộc xung đột, đặc biệt là ở Gaza và Sudan.