Xe cẩu cán chết nhân viên trên trường đua Công thức 1

Một nhân viên cứu hộ đội đua tại giải Grand Prix Canada đã bị xe cẩu di động cán chết trong chặng cuối của cuộc đua xe Công thức 1.


Phát ngôn viên cuộc đua, ông Francois Dumontier cho biết, người nhân viên này đứng bên cạnh phía sau chiếc xe khi nó được điều đến để di chuyển chiếc xe đua Sauber C32 của Esteban Gutierrez, trước đó bị đâm vào tường của trường đua Gilles Villeneuve tại Montreal.


Chiếc xe cẩu đang di chuyển xe đua gặp nạn.


Nhân viên cứu hộ đã vấp ngã trong khi người điều khiển xe cẩu lại không nhìn thấy anh ta và lái xe chẹt qua. Ngay sau tai nạn, một chiếc trực thăng đã chở người bị thương tới bệnh viện Sacre-Coeur nhưng nạn nhân không qua khỏi vì những vết thương quá nặng.


Thông báo của ban tổ chức cuộc đua được đưa ra vài giờ sau khi kết thúc cuộc đua cho biết, thành viên của đội đua Notre Dame đã qua đời, nhưng không nói rõ danh tính mà chỉ khẳng định là do một sự cố không may.


Chiếc Sauber của Esteban Gutierrez trước khi đâm vào tường.


Đây là nhân viên cứu hộ thứ ba tử nạn trên đường đua Công thức 1 kể từ năm 2000. Trường hợp tử vong gần đây nhất là tại giải Grand Prix Australia năm 2001, khi nhân viên tên Graham Beveridge thiệt mạng vì bị một bánh xe văng trúng sau va đụng giữa hai xe đua.



T.H

'Đại siêu xe' gắn động cơ xe đua F1, máy bay và tên lửa
'Đại siêu xe' gắn động cơ xe đua F1, máy bay và tên lửa

Đầu tiên là âm thanh bình thường từ động cơ của chiếc xe đua công thức 1 (F1), sau đó là tiếng sấm gầm vang như khi quả tên lửa được phóng lên. Rồi một cột khói phả ra trong 10 giây, âm thanh lúc này đạt mức 186 decibel – to hơn cả âm thanh một chiếc Boeing 747 khi nó cất cánh.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN