Xạ thủ Nguyễn Thành Đạt mang 'vàng' về cho Việt Nam

Trong ngày thi đấu 11/12 tại SEA Games 27, xạ thủ Nguyễn Thành Đạt đã bất ngờ giành Huy chương Vàng (HCV), mang lại cho đội tuyển bắn súng Việt Nam và người hâm mộ trong nước một niềm vui lớn.

Xạ thủ Nguyễn Thành Đạt trong tư thế nằm bắn. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Yangon, ở những lượt bắn đầu tiên, Thành Đạt thi đấu chưa thực sự tốt nhưng càng thi đấu, anh càng tỏ xuất sắc và duy trì được phong độ để đăng quang trong niềm hạnh phúc tột độ của đội tuyển bắn súng.

Tại kỳ SEA Games này, nhiều nội dung sở trường của đội tuyển bắn súng Việt Nam không có trong chương trình thi đấu. Do đó, ban lãnh đạo chỉ đặt ra chỉ tiêu giành 1 tấm HCV. Với chiến thắng của Thành Đạt, đội tuyển bắn súng đã sớm hoàn thành chỉ tiêu "vàng", dù xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, niềm hy vọng số một của đội tuyển bắn súng nước ta, vẫn chưa thi đấu.

Trước đó, các xạ thủ Việt Nam cũng đã thi đấu rất tốt. Ba gương mặt tham dự Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Duy Hoàng và Phùng Lê Huyên giành tổng điểm 1837,6. Thành tích này giúp thể thao Việt Nam có thêm một tấm Huy chương Bạc.



TTXVN/Tin tức


U23 Việt Nam đá không vì 2 tỷ đồng tiền thưởng
U23 Việt Nam đá không vì 2 tỷ đồng tiền thưởng

HLV trưởng Hoàng Văn Phúc khẳng định: "Mục tiêu là giành chiến thắng để đền đáp hy vọng của người hâm mộ chứ không phải thi đấu vì tiền thưởng. Vì thế, dù được treo thưởng hay không thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thi đấu hết mình”.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN