“World Cup xanh nhất”

Bộ Môi trường Brazil dự báo sẽ có khoảng 1,4 triệu tấn khí carbon được thải ra bầu khí quyển trong dịp World Cup 2014 (từ ngày 12/6 - 13/7). Trước mối đe dọa này, Chính phủ Brazil đã công bố gói biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới một “World Cup xanh nhất từ trước tới nay”.


Theo đó, Brazil đã đưa ra một chương trình giảm thiểu ô nhiễm, bằng cách yêu cầu các công ty bán lại các khoản “tín dụng carbon” (hạn ngạch lượng chất thải tối đa trong năm), để đổi lấy quyền quảng cáo tại World Cup 2014. Với cách làm này, Brazil sẽ giảm được khoảng 115.000 tấn khí thải.


Brazil cũng phát động dự án “hộ chiếu xanh”, khuyến khích các tín đồ túc cầu giữ gìn môi trường. Ước tính sẽ có 600.000 người nước ngoài và khoảng 3,1 triệu khách du lịch trong nước, tới 12 thành phố đăng cai World Cup ở Brazil. Brazil sẽ cung cấp những hành trình du lịch thân thiện với môi trường cho nhóm đối tượng này, thông qua một ứng dụng trên smartphone.


Cũng theo Bộ Môi trường Brazil, World Cup 2014 là lần đầu tiên tất cả các sân vận động đăng cai tổ chức sẽ có chứng nhận LEED, đảm bảo các công trình xây dựng đạt chuẩn bảo vệ môi trường.


Chính phủ Brazil cũng phát động một số dự án khác, như huấn luyện nhân viên thu gom rác về việc tái chế rác thải và xây dựng các quầy bán các thực phẩm hữu cơ tại 12 thành phố World Cup.

 

TTG

World Cup 2014: 'Giải phẫu' trái bóng Brazuca
World Cup 2014: 'Giải phẫu' trái bóng Brazuca

Brazuca, “cây cọ” giúp vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sỹ sân cỏ, là tên trái bóng chính thức của vòng chung kết World Cup Brazil 2014. Brazuca ẩn giấu trong mình những bí mật của thế hệ bóng thứ 12 do hãng Adidas sản xuất phục vụ World Cup.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN