World Cup nữ 2023: Cách các cầu thủ cân bằng sự nghiệp bóng đá và nhiệm vụ làm mẹ 

Việc cân bằng sự nghiệp và trách nhiệm chăm sóc gia đình vốn là thử thách đối với phụ nữ. Điều này có thể nói là khó khăn hơn nhiều đối với các nữ cầu thủ bóng đá thường phải xa nhà nhiều ngày mỗi khi tập trung cho một giải đấu. 

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan (áo cam) đối đầu với đội tuyển Mỹ (áo trắng) trong trận đấu bảng E, Vòng chung kết World Cup nữ 2023 trên sân vận động Wellington, New Zealand. Ảnh: TTXVN phát

Ở đấu trường World Cup đang diễn ra tại New Zealand và Australia, không khó để bắt gặp cảnh các cầu thủ nữ dù thi đấu kiên cường trên sân bóng nhưng lại yếu lòng khi gọi về gia đình, nói chuyện với các con nhỏ và nghe chúng hỏi "tại sao mẹ luôn vắng nhà lâu vậy?". 

Trong một cuộc phỏng vấn được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phát tuần này, 2 cầu thủ tuyển nữ Jamaica, Cheyna Matthews và Konya Plummer, đã chia sẻ chân thành về những câu chuyện gia đình. Dù công nghệ hiện đại giúp họ giữ liên lạc với gia đình, con cái ở quê nhà qua các cuộc gọi video nhưng từng đó chưa đủ để bù đắp sự trống vắng mà họ để lại trong gia đình. Các bà mẹ thường khóc vì nhớ con trong khi lũ trẻ thường hỏi sao mẹ đi mãi chưa về. Plummer cho biết lý do thực sự thúc đẩy cô theo nghiệp bóng đá là để các con nhìn thấy sự mạnh mẽ của mình.

Một số cầu thủ đã tìm cách đưa con và người giúp việc theo để được gần con nhiều hơn. Tiền vệ Melanie Leupolz là một bà mẹ như vậy, cô đưa theo cả con trai sơ sinh và người chăm sóc bé đi cùng tới World Cup 2023 khi thời gian thi đấu có thể kéo dài 1 tháng nếu đội tuyển Đức có thể tiến tới chung kết như kỳ vọng.

Dù đưa con theo nhưng có lúc cô phải để con ở lại với người chăm sóc tại nơi đóng quân của đội tuyển ở phía Bắc Sydney 2 ngày để di chuyển cùng cả đội tới Melbourne chuẩn bị cho trận mở màn giải gặp Maroc. Trả lời phỏng vấn đài DAZN, tiền vệ 29 tuổi thuộc biên chế CLB Chelsea thừa nhận việc cân bằng giữa sự nghiệp thi đấu và trách nhiệm làm mẹ thực sự là một thử thách, đòi hỏi nhiều năng lượng. Tuy nhiên, cô không hề nao núng bởi cô muốn chứng minh cho những phụ nữ khác thấy rằng họ có thể làm tốt cả 2 việc. 

Các tiền đạo Alex Morgan của tuyển Mỹ hay Amel Majri của tuyển Pháp cũng nhận thấy giải pháp tốt nhất là đưa con theo cùng người giúp việc để có thể bên con nhiều hơn. Khi được hỏi việc cân bằng hai nhiệm vụ làm mẹ và làm tiền đạo tuyển Mỹ tham gia World Cup lần này, Morgan cho biết đó là điều rất khó khăn bởi có những lúc cô rất nhớ con gái.

Tuy nhiên, cô cũng rất hiểu đó là cuộc sống khi lựa chọn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Còn với Majri, việc đưa theo con đi thi đấu thực sự mang lại cho cô một nguồn động lực tinh thần lớn, nhất là khi căng thẳng và suy sụp tinh thần thi đấu. Majri cho biết có lúc cô mệt mỏi vì tập luyện không như ý, chỉ một cái ôm của cô con gái 1 tuổi cũng giúp cô phấn chấn lên rất nhiều. 

Melanie Leupolz hiểu rằng người hâm mộ có thể không hài lòng hoặc thậm chí không chấp nhận khi đội tuyển mà họ ủng hộ cuối cùng thất bại, nhưng cô luôn có một người hâm mộ nhí với bộ mặt thân thiện nhất chào đón cô dù tỷ số có ra sao. Trên sân cỏ, mọi thứ có thể rất mệt mỏi và áp lực, thậm chí là kiệt sức, nhưng khi trở về với những đứa con luôn tươi cười chào đón, các nữ cầu thủ đều sẽ hiểu những phấn đấu lâu nay chính là vì điều này.

Lê Ánh (TTXVN)
World Cup nữ 2023: 'Đại bản doanh' đầy tiện nghi của đội tuyển Anh ở Terrigal
World Cup nữ 2023: 'Đại bản doanh' đầy tiện nghi của đội tuyển Anh ở Terrigal

Theo phóng viên TTXVN tại London, tờ Telegraph (Anh) vừa có bài viết giới thiệu về “căn cứ” của đội tuyển Anh tại khách sạn Crowne Plaza Terrigal Pacific ở thị trấn biển Terrigal, nơi các nữ tuyển thủ được đáp ứng mọi nhu cầu giải trí và thư giãn trong suốt thời gian thi đấu tại World Cup nữ 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN