World Cup nhiều hấp dẫn

Mùa World Cup mới chỉ bắt đầu được vài ngày, nhưng những trận đấu giữa những đội bóng của các siêu sao chạm trán liên tục khiến Brazil 2014 trở nên hấp dẫn ngay từ đầu. Và không chỉ có thế…

Lễ hội bàn thắng tại Brazil thực sự bắt đầu ngay từ vòng bảng. Trên thực tế, số lượng bàn thắng sau 8 trận đấu đầu tiên tại World Cup 2014 nhiều gấp đôi số lượng bàn thắng cùng giai đoạn này tại Nam Phi cách đây 4 năm. Giải đấu tại Brazil hiện có số bàn thắng trung bình mỗi trận là 3,5 bàn, một thành tích rất đáng để hài lòng. Chính xác số bàn thắng sau 8 trận đấu đầu tiên tại Nam Phi là 13 bàn trong khi tại Brazil lần này là 28 bàn.

Với phong độ của Neymar (trái) và Van Persie, World Cup đang trở nên vô cùng hấp dẫn.


Những con số kể trên đã khiến giai đoạn đầu của Brazil 2014 thành công nhất trong lịch sử World Cup thời hiện tại. Nó vượt qua cái “dớp” về số bàn thắng ít ỏi của những kỳ chung kết gần đây. Số bàn thắng có được tại những trận đầu của Brazil 2014 khiến người ta hy vọng đến một thành tích về số bàn thắng được lập. Bởi lẽ, thành tích trung bình 3,6 bàn mỗi trận cũng đã là thành tích của năm 1958, thời World Cup được tổ chức tại Thụy Điển. Kể từ đó, tất cả các kỳ World Cup tiếp sau đều có trung bình bàn thắng mỗi trận là dưới 3 bàn. Đáng chú ý, World Cup 1990 chẳng thể nào quên tại Italia là có số bàn thắng ít nhất, trung bình 2,21 bàn thắng một trận.

World Cup tại vương quốc của vũ điệu samba còn hấp dẫn bởi các kết quả gây sốc. Có ai mà ngờ Hà Lan hạ gục đương kim vô địch Tây Ban Nha tới 5-1 ngay trong trận đấu ở vòng bảng. Không chỉ là kết quả gây sốc, những bàn thắng kinh điển của mọi thời đại thổi khắp các mặt sân. Ngay trong trận đấu mà Hà Lan lên ngôi, đã có cú bay người đánh đầu trên không ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho ĐT Hà Lan trước khi hiệp một kết thúc. Bàn thắng này ngay lập tức trở thành ứng viên cho bàn thắng đẹp nhất giải và được dân mạng đưa vào một loạt các hình ảnh tự tạo vui mắt và lan chuyền trên mạng xã hội.

Các CĐV đang được chứng kiến một mùa World Cup với rất nhiều bàn thắng đẹp.


Tiếp đó, Arjen Robben bằng những quan sát đầy tinh tế đã đưa bóng vào lưới Iker Casillas nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Lan và chính thức châm ngòi nổ cho loạt đạn nã vào lưới Tây Ban Nha. Cả 2 đã làm nên một đêm tuyệt vời của bóng đá.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, các kỹ sư nhà Costa Rica còn đánh bại Uruguay tới 3-1. Một chiến thắng vô cùng vang dội cho họ trong một bảng đấu được xem là bảng tử thần tại giải.

Một giải đấu mới đi được chặng đầu nhưng dù thế vẫn chưa một trận nào dừng lại ở kết quả hòa. South Africa 2010 mở màn bằng một trận hòa. Brazil 2014 không thế, tất cả các trận đấu cho đến ngày thi đấu thứ 4 đều đã có bàn thắng, thậm chí là nhiều bàn thắng. Đáng chú ý, những cuộc lội ngược dòng trở thành chuyện đương nhiên. Trong 8 trận đấu vừa qua, đã có 8 trận kết thúc bằng chiến thắng của đội để thủng lưới trước.

Có thể thấy các đội bóng hiện nay đang có chiều hướng thiên về tấn công chiến thuật, phản công đa dạng. Họ đều muốn giành trọn 3 điểm hơn là cố thủ để giữ chỉ 1 điểm bằng trận hòa. Chính vì thế bàn thắng cũng đồng nghĩa với những trận đấu công và thủ toàn diện, hấp dẫn. Không có đổ bê tông, không giăng xe buýt là cái cách mà người ta biến vòng chung kết năm nay trở thành một giải đấu hay.

Và bản thân những tên tuổi lớn cũng đủ làm nên một kỳ World Cup đầy hấp dẫn. Trong bản danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải chỉ trong 4 ngày đã có đầy đủ những cái tên hàng sao bao gồm Robben, Van Persie, Neymar và Bernardez ghi được 2 bàn thắng, Alexis Sanchez ghi 1 bàn kiến tạo 1 bàn, Andrea Pirlo và Mario Balotelli đều đã là những cầu thủ sáng giá của trận đấu. Các ngôi sao đều đã vượt qua được nỗi sợ hãi mà bước lên sân khấu lớn. Ngay cả người phải chịu sức ép lớn nhất cho màn trình diễn trên đất nước mình cũng đã xuất sắc góp phần vào chiến thắng 3-1 của Brazil trước Croatia.

Brazil là xứ xở mà bóng đá không phải trong trường học mà là ngay tại nhà, ngay trên đường phố. Ở một đất nước mà bóng đá là hơi thở và gần gũi như nhịp Samba thì chắc chắn sẽ có được một giải đấu thực sự hút lòng người.


Minh Đăng
5 nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển Tây Ban Nha
5 nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đã trở thành nhà đương kim vô địch thế giới thứ năm trong lịch sử phải nói lời chia tay World Cup ngay từ vòng đấu bảng, sau trận thua nhục nhã 0-2 trước đội tuyển Chile sáng 19/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN