World Cup 2022 liệu có tổ chức tại Qatar?

Việc tổ chức World Cup năm 2022 tại Qatar đang làm dấy lên nhiều tranh luận. Việc thay đổi lịch thi đấu từ mùa hè sang mùa đông vừa làm ảnh hưởng tới lịch thi đấu các giải bóng của các nước vừa thể hiện sự “cố đấm ăn xôi” của FIFA khi đưa ra quyết sách được cáo buộc là bị ảnh hưởng bởi các chính sách của quốc gia Trung Đông.


Đã có rất nhiều tranh cãi về công tác tổ chức World Cup 2022 tại Qatar. Tháng 12/2010, sau cuộc bỏ phiếu, Qatar đã chiến thắng bốn đối thủ Mỹ, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản trong cuộc đua giành quyền đăng cai VCK World Cup 2022. Qatar là quốc gia Vùng Vịnh nhỏ bé nhưng lại giàu tiềm lực kinh tế và có ảnh hưởng kinh tế khá lớn với các quốc gia châu Âu.

Để được đăng cai tổ chức World Cup 2022, việc xây dựng các sân vận động hiện đại là vô cùng cần thiết.


Trong hội đồng của FIFA cũng chia ra làm hai luồng dư luận. Sepp Blatter bày tỏ ý kiến đưa World Cup 2022 về với đất Mỹ. Trong một cuộc họp báo đầu tháng 9, Chủ tịch FIFA - Sepp Blatter lần đầu tiên thừa nhận sai lầm của LĐBĐ thế giới.


Trong khi đó Michel Platini lại ủng hộ Qatar nhưng cũng bày tỏ quan ngại về việc tổ chức World Cup trong một mùa hè nóng bức tại đất nước Trung Đông nhỏ bé này. Ông ủng hộ việc chuyển World Cup từ hè sang đông. Điều này tỏ rõ sự lúng túng của FIFA trước một quyết định lựa chọn Qatar bởi nếu thay đổi giải đấu tiến hành vào mùa đông năm 2022 thì sẽ tạo ra sự xáo trộn lịch thi đấu bóng đá trong vòng ít nhất là 3 mùa giải trước và sau VCK World Cup.


Thành thực mà nói, chỉ chủ các hãng truyền hình, các tập đoàn quảng cáo châu Âu bị ảnh hưởng, còn việc tổ chức Word Cup vào mùa nào cũng chẳng phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Các hợp đồng quảng cáo đã được ký cho nhiều mùa giải nên thay đổi lịch thi đấu sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn thu của các ông chủ.


Trong khi đó, các điều tra viên đặc biệt của FIFA từng điều tra quá trình bầu chọn World Cup 2022 cho rằng có bằng chứng cho thấy ảnh hưởng chính trị quan trọng của một số thành viên Ban chấp hành ảnh hưởng đến quá trình bầu chọn này. Theo quy chế hoạt động của FIFA, mọi chính phủ can thiệp vào các quyết định bóng đá FIFA đều bị cấm và họ đã chịu không ít tai tiếng thời gian qua sau khi lựa chọn Qatar. Vào đầu năm nay, tờ báo thể thao uy tín bậc nhất châu Âu - France Football cáo buộc Qatar đã mua chuộc nhiều thành viên Ủy ban chấp hành FIFA. Cụ thể, lá phiếu của Chủ tịch LĐBĐ châu Phi - Issa Hayatou và Jacques Anuma (một thành viên ban chấp hành FIFA) được mua với giá 1,5 triệu euro, trong khi lá phiếu của chủ tịch UEFA, ông Michel Platini cũng bị chi phối bởi những lý do… ngoài bóng đá!


Cho dù tranh cãi có kéo dài đến lúc nào, việc World Cup được tổ chức tại một quốc gia có dân số 600.000 người với nhiệt độ những ngày hè nóng kinh khủng lên tới 50 độ C rõ ràng đang ngày càng thể hiện những điều thật kỳ lạ.

Minh Đăng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN