Vua phá lưới tại Premier League là sát thủ của “Tam sư”

Vua phá lưới tại Premier League Luis Suárez đã trở thành sát thủ của “Tam sư” trong trận gặp Uruguay ở loạt trận thứ 2 bảng D hôm 19/6. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ của Liverpool ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh, và cũng là lần đầu tiên đội bóng xứ sở xương mù thua 2 trận đầu tiên tại World Cup.


Luis Suárez và Edinson Cavani sau bàn thắng mở màn của Uruguay trong trận thắng Anh (ảnh: AFP)


Sau đây là một số thông tin thú vị khác của trận chạm trán giữa hai “cựu vương” ra quân thất bại tại World Cup lần này:


- Trong 11 lần gặp nhau, Uruguay thắng 5, Anh thắng 3. Lần giáp mặt gần nhất, vào tháng 3/2006 trong một trận giao hữu, Anh thắng 2-1 nhờ công của Peter Crouch và Joe Cole.


- Chưa bao giờ Anh nếm mùi chiến thắng trong những lần đối mặt với Uruguay tại World Cup. Trước đó hai đội đã đọ giày 2 lần, trong đó Anh thua 2-4 tại tứ kết năm 1954, và hòa không tỷ số năm 1966.


- Anh ghi ít nhất 1 bàn thắng trong 9 trận gần đây nhất gặp các đội tuyển Nam Mỹ.


- Ông Roy Hodgson đã bị thua 4 trận liên tiếp trong cương vị ông bầu tại World Cup: thua 2 trận với Thụy Sĩ cách đây 4 năm, và 2 trận với “Tam sư”.


- Trong trận thứ 10 thi đấu tại World Cup, chân sút đội tuyển Anh Wayne Rooney đã có bàn thắng đầu tiên sau 20 lần sút bóng về phía cầu môn đối phương.


- Kể từ năm 1966, sau khi thắng Pháp 2-1, đây là lần đầu tiên tại World Cup Uruguay giành chiến thắng trước một đội cho đến nay đã giành cúp vàng thế giới.


- Uruguay bất bại khi thi đấu World Cup tại Sao Paolo. Trước đó, tại World Cup đầu tiên do Brazil đăng cai, La Celeste (biệt danh đội tuyển Uruguay) chơi 2 trận tại thành phố này, với kết quả thắng Thụy Điển 3-2 và hòa Tây Ban Nha 2-2.


- Trong 7 lần tham dự World Cup gần đây nhất, đây là lần thứ 2 Uruguay thắng trong lượt đấu thứ 2.


- Luis Suárez là cầu thủ Nam Mỹ thứ 3 ghi được cúp đúp vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup, sau Diego Maradona (Argentina) và Garrincha (Brazil). Tiền đạo vua phá lưới Premier League mùa bóng vừa kết thúc này đã sút thủng lưới đối phương 5 lần trong 7 trận tham dự World Cup. Anh cũng là vua phá lưới tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, với 11 bàn.


- Edinson Cavani tham gia vào 3 trong 5 bàn thắng gần đây nhất của Uruguay tại World Cup (2 bàn thắng và trợ giúp đồng đội ghi 1 bàn).


- Cả đội trưởng của Anh (Steven Gerard) và Uruguay (Diego Godín) bị phạt thẻ vàng trong trận này.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

HLV thừa nhận Nhật Bản quá chậm chạp, thiếu sáng tạo
HLV thừa nhận Nhật Bản quá chậm chạp, thiếu sáng tạo

Huấn luyện viên Alberto Zaccheroni thừa nhận rằng Nhật Bản đã thi đấu quá chậm chạp và thiếu sáng tạo ngay cả khi phía Hy Lạp chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN