Vua phá lưới David Villa ghi bàn trong trận chia tay đội tuyển

Bàn thắng mở màn ở phút 36 vào lưới Australia trong loạt trận cuối ở bảng B World Cup 2014 ngày 23/6 là bàn thắng cuối cùng của vua phá lưới David Villa trước khi chia tay đội tuyển Tây Ban Nha.


David Villa ghi bàn thắng vào lưới Australia, bàn thắng thứ 59 của anh cho đội tuyển Tây Ban Nha (ảnh: Reuters)


Với cú sút tung lưới Australia, tiền đạo đang đầu quân cho Atlético Madrid đã ghi 59 bàn thắng cho “La Furia Roja”, thành tích chưa chân sút Tây Ban Nha nào có được.


Tại đấu trường World Cup, anh đã sưu tầm được 9 bàn thắng trong 12 trận, cho phép anh cũng là vua làm bàn của Tây Ban Nha tại các bữa tiệc túc cầu lớn nhất hành tinh.


Sau đây là một số thông tin thú vị khác xung quanh trận đấu:


- Đây là trận đầu tiên giữa Tây Ban Nha và với một đội bóng của châu Đại dương tại ngày hội bóng đá thế giới.


- Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha ghi được 3 bàn thắng trong 1 trận tại World Cup sau chiến thắng trước Tunisia năm 2006. Đây cũng là trận thắng đậm nhất của các “võ sĩ đấu bò” tại ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh dưới thời ông bầu Vicente del Bosque.


- Juanfran là cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên trong trận đấu ra mắt World Cup trợ giúp đồng đội ghi bàn, kể từ khi cầu thủ José Antonio Reyes giành được thành tích tương tự trong trận gặp Saudi Arabia năm 2006.


- Tây Ban Nha ghi được 3 bàn thắng vào lưới Australia sau 8 cú sút cầu môn chính xác.


- Cesc Fàbregas là cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên trợ giúp đồng đội ghi bàn tại 3 kỳ World Cup kể từ khi lần đầu tiên thống kê về chỉ số này được lập năm 1966.


- Đây là trận thứ hai Tây Ban Nha không bị đối phương sút cầu môn dù chỉ một lần chính xác kể từ World Cup 1966. Australia đã sút cầu môn 4 lần, nhưng đều ra ngoài. Tại Nam Phi cách đây 4 năm, Honduras cũng không có cú sút chuẩn xác nào về phía cầu môn của Tây Ban Nha.


- Đây là trận đầu tiên của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup không có mặt của thủ môn Iker Casillas kể từ giải năm 2006 (sau trận Santiago Cañizares trấn giữ khung thành trong trận gặp Saudi Arabia).


- Đội tuyển Tây Ban Nha trưng toàn bộ 3 bộ trang phục của Adidas tại World Cup lần này. Các “võ sĩ bò tót” mặc bộ màu trắng trong trận xuất quân thua thảm hại 1-5 trước Hà Lan, mặc bộ màu đỏ truyền thống trong trận thua Chile và hạ Australia 3-0 trong trang phục màu đen.


- Đây là trận thứ 100 tại đội tuyển Tây Ban Nha của Andrés Iniesta, cầu thủ đã ghi bàn quyết định vào lưới Hà Lan trong trận chung kết tại Nam Phi năm 2010.


- Thủ môn dự bị “chung thân” của đội tuyển Tây Ban Nha Pepe Reina lần đầu tiên được vào sân mặc dù ba lần lọt được vào danh sách tham dự World Cup. Có nhiều khả năng anh sẽ thế vị trí của Casillas sau những sai lầm của “người gác đền” của Real Madrid tại World Cup năm nay.


- Đây là World Cup thứ hai liên tiếp đương kim vô địch thế giới bị loại ở vòng đấu bảng.


- Chưa bao giờ Tây Ban Nha thua 3 trận liên tiếp tại vòng đấu bảng World Cup.


- Tại ba giải lớn gần đây nhất Tây Ban Nha đăng quang (Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012) lưới của đội bóng đến từ bán đảo Iberia chỉ bị rung tổng cộng 6 lần, ít hơn số lần thủng lưới tại World Cup năm nay (7).


- Trong 8 trận gần đây nhất gặp các đội bóng châu Âu tại World Cup, Australia chỉ giành được một trận thắng.


- Đây là lần Australia thi đấu nhạt nhòa nhất trong bốn kỳ World Cup được tham gia. Đội bóng xứ sở chuột túi đã giành được trận hòa tại Đức năm 1974, lọt vào vòng 1/8 tại Đức năm 2006, có một trận thắng tại Nam Phi năm 2010. Tại Brazil, họ để thua cả ba trận và bị thủng lưới 9 lần.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


'Nghịch lý sinh nhật' tại World Cup
'Nghịch lý sinh nhật' tại World Cup

Các nhà toán học đã phát hiện 16 trong tổng số 32 đội bóng tại World Cup có các cầu thủ trùng ngày sinh nhật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN