'Vua nước rút' Lê Nguyệt Minh lập cú đúp tại Giải đua Xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa

Ngày 25/11, Giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa tranh Cúp phát thanh VOH lần thứ 25 - năm 2023 do Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) tổ chức nhân kỷ niệm 83 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2023) đã hoàn thành chặng cuối cùng sau 3 ngày thi đấu.

Chú thích ảnh
Tay đua Lê Nguyệt Minh, đội Thành phố Hồ Chí Minh New group xuất sắc đoạt giải nhất chung cuộc.

Kết quả chung cuộc, tay đua Lê Nguyệt Minh, đội Thành phố Hồ Chí Minh New group xuất sắc đoạt giải nhất với tổng thành tích 8 giờ 15 phút 30 giây, đồng thời giành luôn áo xanh chung cuộc ở nội dung nước rút. Hạng 2 chung cuộc được trao cho tay đua Hà Kiều Tấn Đại, Nhựa Bình Minh Bình Dương với thành tích 8 giờ 15 phút 33 giây. Tay đua Đặng Thành Được, LE fruit Đồng Nai đoạt giải 3 với thành tích 8 giờ 15 phút 40 giây cùng chiếc áo trắng chung cuộc dành cho vận động viên trẻ xuất sắc nhất.

Chú thích ảnh
Đội Nhựa Bình Minh Bình Dương xuất sắc đoạt giải nhất đồng đội với thành tích 24 giờ 47 phút 43 giây.

Ở bảng tổng sắp giải đồng đội, đội Nhựa Bình Minh Bình Dương xuất sắc đoạt giải nhất với thành tích 24 giờ 47 phút 43 giây. Đứng thứ nhì là đội LE fruit Đồng Nai với thành tích 24 giờ 47 phút 46 giây. Hạng 3 được trao cho đội Thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 24 giờ 47 phút 52 giây. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải phong cách cho đội Tập đoàn Lộc Trời cùng nhiều giải thưởng dọc đường, giải thưởng chặng 3 từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến trước Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trọng tài xe đạp quốc gia, Giải năm nay diễn ra với nhiều điều kiện thuận lợi. Đặc biệt, thời tiết mát mẻ đã tạo điều kiện cho các tay đua thi đấu hết sức mình; chênh lệch thời gian giữa các tay đua cũng rất sát nút, tạo sự tranh đua thú vị. Ngày thi đấu cuối đã thôi thúc các tay đua và huấn luyện viên nỗ lực rất cao và thực hiện đấu pháp quyết liệt để giành chiến thắng...

Chú thích ảnh
Các tay đua tăng tốc cán đích.

Không giấu được niềm vui khi xuất sắc đoạt giải nhất ở bảng tổng sắp và giành luôn áo xanh chung cuộc, "vua nước rút" Lê Nguyệt Minh cho biết đó là kết quả của sự hỗ trợ từ đồng đội và nỗ lực quyết tâm thi đấu trong từng chặng. Riêng chặng cuối cùng, cự ly ngắn nên mỗi thành viên trong đội đều phải nỗ lực rất nhiều để bảo vệ thành tích chung, trong đó có chiếc áo vàng danh giá của giải đấu.

Lê Nguyệt Minh là tay đua có nhiều kỷ niệm gắn bó với Giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa tranh cúp phát thanh VOH từ những ngày đầu, giành áo vàng khi mới 17 tuổi. Tay đua này còn thắng hàng trăm chặng ở rất nhiều cuộc đua từ khi thi đấu chuyên nghiệp năm 2009 cho thấy đẳng cấp tay đua nước rút tốt nhất làng đua xe đạp Việt Nam 10 năm qua.

Chú thích ảnh
Các tay đua nỗ lực cán đích.

Giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa tranh cúp phát thanh VOH lần thứ 25 - năm 2023 diễn ra từ ngày 23 - 25/11 với lộ trình dài 398 km, xuất phát từ huyện Hóc Môn - cái nôi của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Thành phố Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu về lại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút 90 tay đua thuộc 15 đội đua nam chuyên nghiệp trong toàn quốc tham gia. Cuộc đua diễn ra nhân kỷ niệm 83 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2023) và tròn 30 năm tổ chức giải. Đây là sân chơi lớn cho bộ môn đua xe đạp thể thao Việt Nam, là cơ hội cọ xát, rèn luyện chuyên môn cho các tay đua đỉnh cao; tôn vinh những nỗ lực, thành tựu của các vận động viên, lực lượng tham gia tổ chức giải.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
90 tay đua tham gia Giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi nghĩa lần thứ 25 
90 tay đua tham gia Giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi nghĩa lần thứ 25 

Sáng 23/11, tại Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi nghĩa - tranh cúp Phát thanh VOH lần thứ 25 - năm 2023 do Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tranh với chặng đua đầu tiên từ huyện Hóc Môn - thị xã La Gi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN