Vụ xử Pistorius có thể kéo dài tới giữa tháng 5

Tòa án Pretoria (Nam Phi) ngày 24/3 thông báo, vụ xét xử vận động viên khuyết tật Oscar Pistorius có thể kéo dài tới giữa tháng 5, vì họ mới chỉ thẩm vấn được một số ít nhân chứng.


Pistorius vẫn chờ phán quyết. Ảnh: zimbio


Phiên tòa xử Pistorius đã bắt đầu vào ngày 3/3 và theo kế hoạch sẽ khép lại vào ngày 20/3. Tuy nhiên, tòa án Pretoria vừa ra thông báo tăng thêm 7 tuần vào chương trình tranh tụng: Từ ngày 24/3 - 4/4, rồi từ 14/4 - 16/5. Quyết định này là nhằm “cho phép các bên có đủ thời gian bảo vệ lập luận của mình”, Lulama Luti, người phát ngôn của tòa án Pretoria nói với hãng thông tấn AFP.


“Nhưng cũng có thể phiên tòa sẽ không kéo dài tới ngày 16/5. Không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra ở tòa”, bà Luti cho biết thêm.


Pistorius, 27 tuổi, bị cáo buộc cố ý sát hại cô bạn gái người mẫu Reeva Steenkamp, bằng 4 phát đạn súng ngắn trong sáng sớm ngày Valentine 2013 tại nhà riêng ở Pretoria. Cho đến thời điểm này, VĐV điền kinh người khuyết tật Nam Phi vẫn cho rằng việc anh bắn Steenkamp là do nhầm lẫn với một tên trộm.


Sau 13 ngày diễn ra phiên tòa, có 18 người đã đứng ra làm nhân chứng cho vụ án. Trong khi đó, theo Tổng kiểm sát trưởng Gerrie Nel, có tất cả 107 cái tên trong danh sách nhân chứng trực tiếp về cái chết của Steenkamp và về nhân cách của Pistorius.


Bảo An

Xét xử 'người không chân' Oscar Pistorius

Sáng 3/3, tại Pretoria (Nam Phi) đã bắt đầu diễn ra phiên tòa xét xử nhà vô địch Olympic người khuyết tật Oscar Pistorius. Vận động viên 27 tuổi người Nam Phi bị báo buộc giết chết bạn gái Reeva Steenkamp vào rạng sáng ngày lễ Valentine 14/2/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN