Vụ Napoli dàn xếp tỉ số: Bóng ma cá độ ám ảnh

Hy vọng cạnh tranh chức vô địch Serie A mùa này của Napoli có lẽ đã tiêu tan sau khi đội bóng miền Nam Italia vừa bị trừ 2 điểm trong cuộc điều tra về vụ bê bối dàn xếp tỉ số trận đấu mới nhất tại sân chơi hình chiếc ủng. 3 cầu thủ của Napoli cũng phải nhận án treo giò từ 6 tháng đến hơn 3 năm liên quan đến âm mưu dàn xếp trận đấu với Sampdoria năm 2010.


Paolo Cannavaro bị cấm thi đấu 6 tháng. Ảnh: corrieredellosport.it



Trong một thông báo của LĐBĐ Italia (FIGC), Paolo Cannavaro, em trai của Fabio huyền thoại, và người cùng chơi với anh ở hàng thủ Napoli là Gianluca Grava theo đó đã bị cấm thi đấu 6 tháng. Về phần cựu thủ môn Matteo Gianello, anh bị treo giò 3 năm và 3 tháng.


Napoli như vậy đã bị đẩy từ thứ 3 xuống thứ 5 trong bảng xếp hạng Serie A mùa này, kém tới 10 điểm so với đội đầu bảng Juventus. Ngoài ra, đội chủ sân San Paolo còn bị phạt 70.000 euro.


Phản ứng trước phán quyết này của FIGC, Napoli tuyên bố sẽ kháng cáo và chỉ trích các nhà lãnh đạo bóng đá Italia. Trong thông báo của mình, Napoli cho rằng FIGC không được quyền thay đổi bảng xếp hạng khi mùa giải đang diễn ra, rằng bất cứ một quyết định nào tương tự cần phải được đưa ra trước hoặc sau khi giải đấu kết thúc.


Vụ bê bối mang tên Calcioscommesse kể trên là phát hiện mới nhất về chuỗi scandal dàn xếp tỉ số và cá độ gây lũng đoạn nền bóng đá Italia trong những năm gần đây, đưa nhiều ông chủ CLB, HLV và cầu thủ ra trước vành móng ngựa. Năm 2006, vụ Calciopoli đã làm rúng động làng bóng đá thế giới ngay trước thềm World Cup, với rất nhiều đội bóng lớn Italia “nhúng chàm” như Juventus, AC Milan, Lazio hay Fiorentina. Juventus khi đó bị tước 2 chức vô địch Serie A năm 2005, 2006 và bị giáng xuống hạng Serie B. Mới đây nhất, HLV của Juventus là Antonio Conte cũng vừa bị cấm chỉ đạo 4 tháng do không thông tin cho các nhà chức trách về âm mưu dàn xếp trận đấu hồi ông còn dẫn dắt Siena.


Trở lại với vụ việc liên quan đến Napoli, dù hiện không còn khoác áo CLB này như thủ môn Gianello đã bị cáo buộc có âm mưu dàn xếp để Sampdoria thắng trận đấu cách đây 2 năm. Gianello còn bị buộc tội lôi kéo Cannavaro và Grava tham gia vụ này nhưng cả hai đã từ chối. Hai cầu thủ này phải nhận án treo giò do không cung cấp thông tin cho cảnh sát sau khi nhận được đề nghị của Gianello.


Ban đầu, các điều tra viên của FIGC muốn cấm thi đấu Cannavaro và Grava trong vòng 9 tháng, đồng thời chỉ trừ của Napoli 1 điểm, tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật cuối cùng lại giảm án cho các cầu thủ và tăng hình phạt đối với CLB.


Chiến thắng 1-0 của Sampdoria trong ngày cuối cùng của mùa giải 2009/10 đã cho phép họ giành quyền tham dự vòng loại UEFA Champions League.


Ngoài Napoli và các cầu thủ của họ, án phạt trừ điểm, treo giò và phạt tiền cũng đã được tuyên đối với một số đội bóng và cầu thủ đang thi đấu ở các hạng thấp trong cuộc điều tra mở rộng của FIGC.


Trước khi mùa giải này khởi tranh, những đội bóng Serie A là Siena, Torino, Atalanta và Sampdoria cũng đã bị trừ điểm.



Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN