Vòng play-off Euro 2012: Bão chấn thương hoành hành

Các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những trận cầu ở vòng play-off để tìm ra chủ nhân của 4 chiếc vé cuối cùng tới Ba Lan và Ucraina vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, lượt đi diễn ra vào rạng sáng ngày 12/11 (theo giờ Việt Nam) đang bị ảnh hưởng không nhỏ khi bão chấn thương đã "cướp" đi những trụ cột của cả 8 đội bóng.

Ảnh: AFP-TTXVN


Trong 4 cặp đấu tại vòng tranh vé vớt Euro 2012, ngoại trừ Ailen có đôi chút ưu thế so với Extônia về kinh nghiệm thi đấu, 3 cặp đấu còn lại được xem là khá cân sức. Trong khi Bồ Đào Nha tái ngộ Bôxnia, thì Thổ Nhĩ Kỳ phải chạm trán Crôatia, còn Môntênêgrô - đội bóng đã khiến tuyển Anh gặp không ít khó khăn, phải đối đầu với Séc.

Kể từ sau vòng play-off World Cup 2010, vòng đấu mà Bồ Đào Nha đã vượt qua Bôxnia để đến Nam Phi (tuyển Bồ Đào Nha đã thắng 1-0 trên sân nhà sau khi đã cầm hòa Bôxnia tại Zenica), hai đội mới có cơ hội gặp lại nhau. Đây có thể xem là cơ hội rất lớn để Bôxnia trả lại món nợ đã vay. Nhưng cơ hội trả nợ của đội tuyển Bôxnia đang bị ảnh hưởng khá nhiều vì chấn thương và việc các trụ cột bị treo giò. Theo thông báo mới nhất, đội tuyển Bôxnia sẽ thiếu vắng đến 3 lựa chọn hàng đầu cho hàng phòng ngự. Nếu như Mensur Mujdza dính chấn thương và chưa chắc đã có thể trở lại ở trận lượt về, thì hai hậu vệ Boris Pandza và Sasa Papac phải thi hành án phạt treo giò. Bồ Đào Nha cũng gặp phải điều tương tự, khi cả Danny và Silvio - hai cầu thủ khá quan trọng trong sơ đồ của HLV Paulo Bento, sẽ không thể ra sân vì những chấn thương. Tuy nhiên, so với Bôxnia, đội tuyển Bồ Đào Nha có nhiều phương án phòng bị tốt hơn, bởi trong đội hình họ vẫn còn nhiều cầu thủ tài năng có thể gây đột biến như Ronaldo, Nani.

Séc cũng chung số phận, khi mà họ thiếu vắng thủ môn xuất sắc Petr Cech. Thủ thành này đã dính chấn thương khá nặng ở mũi trong trận đấu của Chelsea tại Premier League cuối tuần qua. Đội tuyển Séc trước đó còn phải đón nhận những tổn thất khác, khi tiền vệ đánh chặn Tomas Hubschman bị treo giò ở cả hai trận đấu với Môntênêgrô, rồi đến tiền đạo Milan Baros vẫn đang phải điều trị chấn thương.

Tuy nhiên, Crôatia có lẽ là đội tuyển phải chịu tổn thất và ảnh hưởng nhiều nhất. Hành quân đến Istabul để đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, huấn luyện viên Slaven Bilic chắc chắn không có sự phục vụ của trụ cột là Strinic, Kranjcar, Petric và Klasnic. Nhưng họ cũng phần nào được an ủi khi mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng thiếu vắng những ngôi sao hàng đầu của mình như Sahin, Gokhan Zan và Yekta Kurtulus.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN