Iran, Nhật Bản tiến sát VCK World Cup 2018, Trung Quốc chuẩn bị tạm biệt ‘giấc mơ’

Với chiến thắng tối thiểu 1 - 0 trước Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á tối 28/3, Iran bước 1 chân vào cánh cửa giải đấu lớn đồng thời đẩy Trung Quốc xuống vị trí áp chót bảng A, gần như kết thúc “giấc mơ” tại đây.

Đội bóng của HLV Marcello Lippi không phải là không có cơ hội trong trận gặp Iran, tuy nhiên việc họ không tận dụng tốt trước 1 Iran đầy kinh nghiệm, khiến Trung Quốc nhận trận thua thứ 4 ở vòng loại thứ 3.

Mehdi Taremi, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận Iran thắng Trung Quốc. Ảnh: FIFA

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của cầu thủ phía Iran Mehdi Taremi ghi được vào lưới Trung Quốc giúp Iran tiếp tục bất bại ở vòng bảng, giữ trọn 17 điểm sau 7 lượt trận.

Dưới Iran 4 điểm là đội bóng giữ vị trí thứ 2 Hàn Quốc. Hàn Quốc vừa có trận thắng 1-0 trước Syria để có 13 điểm. Đội bóng đứng thứ 3 với 12 điểm là Uzbekistan cũng vừa vượt qua Qatar với tỷ số tối thiểu 1 - 0 trong trận đấu cùng ngày nhờ công của tiền vệ hiện đang chơi ở Trung Quốc Odil Ahmedov .

Cầu thủ Hong Jeong-Ho (Hàn Quốc) ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Syria. Ảnh: AFP

Như vậy, với vị trí thứ 5 ở vòng bảng với 5 điểm có được sau 1 trận thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua, Trung Quốc gần như hết cơ hội mơ tiếp “giấc mơ” World Cup. Vòng loại thứ 3 khu vực châu Á chỉ còn 3 trận nữa là kết thúc. Muốn có cơ hội đi tiếp hay thậm chí là tranh suất play-off ở châu Á thôi, Trung Quốc cũng phải thắng đủ 3 trận còn lại và mong Hàn Quốc, Uzbekistan thua trận. Đây sẽ là điều rất khó xảy ra dù không phải là không thể khi Trung Quốc từng thắng Hàn Quốc ở vòng đấu trước khiến đội bóng xứ Kim chi rớt xuống vị trí thứ 2. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với đội bóng ở vị trí cuối bảng A Qatar (hiện có 4 điểm).

Thứ hạng các đội bóng tại bảng A, vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Ảnh: FIFA

Ở bảng B, Thái Lan là đội bóng “lót đường” cho bảng đấu này khi chưa đủ trình độ cạnh tranh ở bình diện châu Á. Ở trận đấu gặp Nhật Bản tối 28/3, Thái Lan tiếp tục nhận thêm một trận thua nặng nề 0 - 4 trên đất Nhật. Với chỉ cỏn vẹn 1 điểm sau 6 trận, sở hữu hàng thủ tệ nhất (19 bàn thua), Thái Lan đã chính thức chấm dứt giấc mơ tới Nga sau loạt trận thứ 7.

Trận thắng đậm Thái Lan giúp Nhật Bản tạm vươn lên ngôi đầu bảng B với lợi thế hiệu số bàn thắng thua so vơi Ả rập Xê út. Ảnh: FIFA

Với Nhật Bản, đội bóng Đông Á tiếp tục chứng minh vị thế hàng đầu của mình tại sân chơi khu vực. Sau trận đấu đầu tiên nhận thất bại trước Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Nhật Bản duy trì mạch 6 trận bất bại liên với 5 chiến thắng để đua tranh ngôi đầu bảng cùng Saudi Arabia khi có cùng 16 điểm. Trận thắng đậm Thái Lan giúp Nhật Bản tạm vươn lên ngôi đầu và tiến sát VCK World Cup 2018.

Các cầu thủ Australia ăn mừng chiến thắng trước UAE. Ảnh: FIFA

Bám đuổi quyết liệt là Ả rập Xê út cũng với 16 điểm sau 7 loạt trận với trận thắng Iraq 1 - 0 trong trận đấu muộn nhất. Tuy nhiên, Ả rập Xê út chỉ xếp thứ nhì bảng B do kém Nhật Bản hiệu số bàn thắng thua. Xếp thứ 3 bảng B tạm thời là Australia với 13 điểm. Australia có trận thắng trở lại trước UAE với tỷ số 2 - 0 sau 4 trận trước đó toàn hòa.

Thứ hạng các đội bóng tại bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Ảnh: FIFA

Kết quả các trận đấu vòng loại khu vực châu Á ngày 28/3:

Australia - UAE: 2 - 0
Nhật Bản -  Thái Lan: 4 - 0
Hàn Quốc - Syria: 1 - 0     
Iran - Trung Quốc: 1 - 0
Uzbekistan -  Qatar: 1 - 0
Ả rập Xê út - Iraq: 1 - 0

Xem clip một số diễn biến chính của trận cầu có chiến thắng đậm đà nhất ở loạt đấu này giữa Nhật Bản và Thái Lan:



Minh Đăng/Báo Tin Tức
Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019: Tuyển Việt Nam tiếp tục hòa đáng tiếc Afghanistan
Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019: Tuyển Việt Nam tiếp tục hòa đáng tiếc Afghanistan

Lựa chọn chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh, lối đá sệt chặt chẽ kết hợp với tấn công biên khi có cơ hội hòng áp chế lối chơi kỹ thuật và thể lực của Afghanistan ngay từ những phút đầu nhưng việc không tận dụng tốt ít nhất 3 cơ hội ở hiệp 1 khiến Việt Nam có trận hòa đáng tiếc với đội bóng được cho là vừa sức ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN