Vòng loại Euro 2012: ĐT Pháp - Lách qua khe cửa hẹp

Pháp bước vào trận đấu với Bôxnia - Hécxêgôvina trong tâm lý khá thoải mái khi biết rằng họ chỉ cần một kết quả hòa để giành vé trực tiếp tới Ba Lan và Ucraina. Tuy nhiên, có vẻ như chính sự "thoải mái" này, cùng với đó là những sứt mẻ trong lực lượng, đã làm hại các cầu thủ chủ nhà. Ngược lại, các cầu thủ Bôxnia được "hưởng lợi" từ sức ép phải thắng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã dồn lên tấn công điên cuồng như thể không còn gì để mất. Và sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Bôxnia cuối cùng cũng đã có được điều họ cần là bàn mở tỉ số sau pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc của tiền đạo đang chơi cho Man City ở Anh, Edin Dzeko.

Các đội vào thẳng: Đức (bảng A), Nga (B), Italia (C), Pháp (D), Hà Lan, Thụy Điển (E), Hy Lạp (F), Anh (G), Đan Mạch (H), Tây Ban Nha (I). Đá play-off: Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Ailen, Êxtônia, Bôxnia, Crôatia, Môntênêgrô, Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc.

Bàn thua cuối hiệp 1 ấy như một gáo nước lạnh dội vào tuyển Pháp và làm cho họ bừng tỉnh. Sang hiệp 2, "những chú gà trống" đã chơi tốt hẳn lên và bắt đầu tạo được những cơ hội rõ nét về phía khung thành của đối phương. Dẫu vậy, các CĐV chủ nhà vẫn phải chờ tới tận phút 78 mới được ăn mừng bàn thắng. Đồng đội của Dzeko ở Man City, tiền vệ Nasri, kiếm được cho Pháp một quả 11m sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm, và chính anh bước lên thực hiện thành công quả đá này để cân bằng tỉ số 1-1. Với kết quả này, Pháp vẫn giữ được ngôi đầu với 21 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Bôxnia - Hécxêgôvina, những người sẽ phải tiếp tục nuôi hi vọng với các trận play-off.

Cũng chỉ cần một điểm ở lượt cuối, song Bồ Đào Nha đã không làm được như Pháp. Trên đất Đan Mạch, đội hình nhiều sao của Bồ đã hoàn toàn bất lực trước sức mạnh tập thể của đội chủ nhà. Tới phút 63, tỉ số đã là 2-0 cho Đan Mạch sau những pha phối hợp rất chính xác và hợp lý. Phải tới phút thứ 90, Bồ Đào Nha mới có được bàn danh dự sau cú sút phạt tuyệt đẹp của Ronaldo. Kết quả này cũng có nghĩa là Đan Mạch sẽ giành vé trực tiếp tới vòng chung kết Euro 2012, trong khi Bồ Đào Nha sẽ phải chơi các trận play-off. Na Uy cũng được 16 điểm như BĐN, song sẽ phải ngồi nhà do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng-bại (+3 so với +9).

Như thế, khi vòng loại khép lại, đã có tổng cộng 10 đội ghi tên mình vào VCK, bên cạnh 2 nước chủ nhà là Ba Lan và Ucraina. Đó là các đội dẫn đầu 9 bảng, gồm Đức, Tây Ban Nha (2 đội toàn thắng ở vòng loại), Italia, Hà Lan, Pháp, Hy Lạp, Anh, Nga, Đan Mạch, và đội thứ nhì có thành tích tốt nhất, Thụy Điển. Những đội sẽ dự vòng play-off là Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Ailen, Êxtônia, Bôxnia, Crôatia, Môntênêgrô, Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc. Lễ bốc thăm chia cặp play-off sẽ diễn ra vào 18 giờ chiều nay.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN