Vòng 6 V-League 2012:“Chạy sao cho khỏi nắng”

Đều được đá trên sân nhà, các đội như V.Hải Phòng, CLB BĐ Hà Nội, Kiên Giang sẽ phải nỗ lực hết mình cho cuộc chạy đua thoát khỏi vị trí cuối bảng. Ở trận đấu muộn nhất vào ngày 19/2, Hà Nội T&T làm khách trên sân Chi Lăng, gặp “người anh em” SHB Đà Nẵng.

Hà Nội T&T đang rất hưng phấn với ngôi đầu bảng sau khi đánh bại Thanh Hóa 3-2. Ngọc Trường - TTXVN


Không chỉ là một chuyến làm khách bình thường, đây còn là dịp HLV Phan Thanh Hùng trở về thành phố quê hương bên sông Hàn. Thêm nữa, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng vốn luôn được coi là “anh em một nhà”, nhưng một chiến thắng là điều mà cả chủ và khách chưa khi nào bỏ qua. Hà Nội T&T đang rất hưng phấn với ngôi đầu bảng sau khi đánh bại Thanh Hóa 3-2 ở vòng 5. HLV Phan Thanh Hùng sẽ có sự phục vụ trở lại của tiền đạo Samson sau án treo giò.

Tuy nhiên, cây săn bàn chủ lực Văn Quyến sẽ không thể ra sân do nhận đủ 3 thẻ vàng. Thêm nữa, mùa này đội bóng Thủ đô luôn chơi không tốt trên sân khách khi mới chỉ kiếm được 1 điểm. Ngược lại, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lại luôn “lợi hại” khi được đá trên sân Chi Lăng, họ sẽ có động lực rất lớn để làm cuộc lật đổ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn có quyền hi vọng “lịch sử sẽ lặp lại” khi họ đã từng thắng tỉ số 3-1 cũng trên sân Chi Lăng mùa giải trước.

Thanh Hóa cũng là đội bóng luôn được đánh giá cao trên sân nhà. Tuy nhiên đối thủ của thầy trò HLV Triệu Quang Hà ở vòng này lại là Sài Gòn FC. Đội bóng Sài thành được đánh giá cao hơn và vừa vượt qua Thanh Hóa với trận thắng 3-1 ở tứ kết Cúp QG. Đang nằm ở tốp cuối bảng, đội bóng xứ Thanh sẽ dốc toàn lực nhằm kiếm một trận thắng, đồng thời cải thiện tinh thần sau chuỗi trận sa sút vừa qua. Đến làm khách tại sân Vinh, HA.GL sẽ ‘lành ít dữ nhiều”. Đội bóng phố Núi vừa có dấu hiệu hồi sinh khi thắng ngược CLB Hà Nội với tỷ số 3-2 ở vòng trước, tuy nhiên, mọi điều sẽ là vô nghĩa nếu thầy trò HLV Choi Yoon Kyum trắng tay ở xứ Nghệ.

Mọi sự chú ý của người hâm mộ dường như đang hướng về các đội bóng ở tốp cuối. “Bộ ba” gồm V.Hải Phòng, CLB Hà Nội và K.Khánh Hòa đều được thi đấu trên sân nhà nên hi vọng có điểm là rất cao. Tiếp K.Khánh Hòa trên sân Lạch Tray, HLV Lê Thụy Hải sẽ không còn nhiều lý do biện minh nếu đội bóng đất Cảng lại tiếp tục thua. Niềm tin chiến thắng cho V.Hải Phòng càng lớn khi K.Khánh Hòa toàn thua mỗi lần rời xa sân Nha Trang.

Mùa này, TĐCS.Đồng Tháp cũng mới chỉ có 2 trận hòa trên sân khách. Vì vậy, cũng sẽ là thất bại nếu CLB BĐ Hà Nội không có trọn vẹn 3 điểm khi tiếp TĐCS Đồng Tháp trên sân Hàng Đẫy. Trở lại Rạch Giá, nơi K.Kiên Giang tiếp V.Ninh Bình. Thầy trò HLV Lại Hồng Vân luôn có được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Nhờ tinh thần thi đấu hưng phấn mà K.Kiên Giang đã từng có chiến thắng đẹp mắt trước CLB BĐ Hà Nội ở vòng 4. Trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn so tài cao thấp cùng B.Bình Dương.

Lâm Khánh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN