Vòng 18 V - League: Đến lượt Sài Gòn FC

Sau khi tưng bừng vượt qua đội đầu bảng Hà Nội T&T, đương kim vô địch SLNA tiếp tục có cơ hội “vượt dốc” trước một Sài Gòn FC hiện cũng đầy tham vọng.

Sau chiến thắng trước Hà Nội T&T ở vòng trước, SLNA đang hừng hực khí thế trở lại tốp đầu. Do đã bị loại khỏi AFC Cup 2012, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có thể dồn toàn lực cho đấu trường trong nước. Được đá trên sân Vinh, SLNA sẽ không “ngại” bất kỳ đối thủ nào, dù cho đó là “nhà giàu” Sài Gòn FC.

Trong khi đó, Sài Gòn FC hiện vẫn chưa thể có HLV mới sau những dự định mời HLV Lư Đình Tuấn hay Đặng Trần Chỉnh. HLV tạm quyền Trần Tiến Đại khẳng định sẽ chỉ tạm đảm nhận chức vụ chứ không muốn nắm quyền lâu thêm. Dù vậy, “cỗ máy” Sài thành vẫn đang cho thấy sự vận hành trơn tru. Sau những nghi án bán độ, Đình Luật đã ra sân tập luyện trở lại cùng các đồng đội và sẽ có mặt ở đội hình xuất phát. Một chiến thắng là điều cả chủ và khách đều đang hướng đến nhằm duy trì vị trí trong tốp 3 đội dẫn đầu. Lợi thế có phần nghiêng về đội bóng xứ Nghệ với đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Hà Nội T&T đang trải qua giai đoạn khó khăn. Tiền vệ Ngọc Duy đang bị sốt và nhiều khả năng không kịp bình phục cho trận đấu chiều nay. Trong khi đó, ba trụ cột Cristiano, Duy Nam, Sỹ Cường chắc chắn vắng mặt do bị treo giò vì những thẻ phạt phải nhận ở trận thua SLNA. Nhưng thiếu hụt này khiến đội bóng Thủ đô không có được bộ khung như ý. HLV Phan Thanh Hùng đang phải loay hoay với những cầu thủ dự bị, trình độ còn thua xa so với đội hình chính. Khó khăn lớn nhất của Hà Nội T&T là những bất ổn tinh thần. Sau trận thua SLNA, đã xuất hiện nhiều sự chỉ trích khiến sự đoàn kết nội bộ của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có sự lung lay. Đội chủ nhà N.Sài Gòn vốn chơi mờ nhạt từ đầu mùa, lại thường không không quá nguy hiểm khi trở về sân Thống Nhất. Cơ hội chiến thắng vẫn thuộc về các vị khách Thủ đô. Nếu giành 3 điểm ở trận này, Hà Nội T&T không chỉ duy trì được ngôi đầu, mà còn tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn nhất từ đầu mùa.

Cuộc chiến trụ hạng của 3 đội bóng K.Khánh Hòa, TĐCS Đồng Tháp và V.Ninh Bình sẽ rất căng thẳng vì số điểm của các đội là tương đồng. Bất cứ một sự sảy chân nào cũng sẽ phải trả giá. TĐCS Đồng Tháp đang trên đà hồi sinh, sẽ làm khách trên sân K.Kiên Giang. Nếu có được kết quả có lợi, thầy trò HLV Công Minh sẽ bứt phá, vượt qua chính K.Kiên Giang trên BXH. V.Ninh Bình đang đứng ở vị trí áp chót, lại càng khó khăn hơn khi phải làm khách trước CLB Hà Nội. K.Khánh Hòa cũng không mấy “dễ thở” khi phải tiếp các vị khách B.Bình Dương. Cầm chắc suất xuống hạng đầu tiên, lại vừa phải chịu một loạt các án kỷ luật, V.Hải Phòng tiếp tục gặp khó khi phải đụng độ với các vị khách SHB Đà Nẵng.

Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN