Vòng 1/8 đang chờ đợi điều bất ngờ

Như vậy sau gần nửa tháng thi đấu (từ ngày 13 - 27/6/2014), World Cup 2014 diễn ra tại Brazil với 32 đội bóng tranh tài ở 8 bảng đấu đã xác định được 16 đội bóng xuất sắc lọt vào vòng knock-out (đấu loại trực tiếp), đó là: Brazil, Mexico, Hà Lan, Chile, Colombia, Hy Lạp, Costa Rica, Uruguay, Pháp, Thụy Sỹ, Argentina, Nigeria, Bỉ, Algeria, Đức, Mỹ.

Lịch sử các vòng World Cup trước đây cũng đã chứng minh, giải tổ chức ở châu lục nào thì châu lục đó vô địch và thực tế chưa có đội bóng nào ngoài châu Mỹ đến đây mà mang Cúp về, khi địa điểm tổ chức giải đấu tại thanh địa châu Mỹ, liệu năm nay sẽ có sự thay đổi lịch sử đấy không?

Như các chuyên gia và các đội bóng ở các châu lục khác nhận định, World Cup 2014, thời tiết tại đây đang trở thành một yếu tố bất lợi cho các đội bóng tới từ châu Âu. Việc thi đấu vào đầu giờ chiều trong điều kiện nhiệt độ hơn 30 độ C và độ ẩm cao đã khiến các cầu thủ ngoài châu Mỹ xuống sức nhanh chóng. Đây cũng là lý do khiến một loạt "ông lớn" như Tây Ban Nha, Anh, Italy... đã phải "xách vali" về nước sớm ngay sau vòng đấu bảng.

Cầu thủ Đức Bastian Schweinsteiger (trước) đeo bám cầu thủ Mỹ Jermaine Jones trong trận đấu bảng G, ngày 26/6. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Theo báo chí quốc tế, "Vua bóng đá Pele" của Brazil đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đưa ra dự đoán Argentina mới là đội bóng bước lên bục cao để nhận ngôi vô địch ở kỳ World Cup này. Theo nhận định của huyền thoại bóng đá người Brazil, nếu như Argentina cải thiện được khả năng phòng ngự thì đội tuyển này sẽ giành được Cúp vàng sau 28 năm ròng rã đợi chờ. Bên cạnh đó, huyền thoại người Brazil cũng đánh giá cao các đội tuyển Đức, Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha...

Tuy vậy, theo nhận định của các chuyên gia trong nước về đội có khả năng vào sâu và giành chức vô địch mùa World Cup năm này, nguyên Huấn luyện viên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam Hoàng Văn Phúc ấn tượng nhất đội Hà Lan, với lối đá tấn công tổng lực quyến rũ đã làm nên thương hiệu "Cơn lộc màu da cam" cho biết: Là huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, ông Luis van Gal đã biết gắn kết các cầu thủ Hà Lan lại, tiết chế sự cá nhân, ích kỉ ở những ngôi sao, nhưng cũng biết cách để làm các ngôi sao tỏa sáng và ghi dấu ấn cá nhân của mình. Việc van Persie và Robben tiếp tục khẳng định những phẩm chất cá nhân chính là minh chứng cho điều đó. Robin van Persie dứt điểm rất tốt, còn Robben là cầu thủ kĩ thuật nhanh nhẹn hàng đầu. Tôi cho rằng Hà Lan thực sự là một trong những ứng cử viên lớn nhất ở giải đấu lần này.

Anh Trương Văn Hoàng, một "fan" cuồng nhiệt bóng đá quận Ba Đình, Hà Nội nhận định: Những đội bóng đã vượt qua vòng bảng, với ưu thế thích nghi được với môi trường, thời tiết khắc nghiệt tại Brazil, nên thể lực được đảm bảo và giành được chiến thắng như: Chile, Argentina, Uruguay... nhưng cũng không thể coi thường trước sức mạnh của các đội bóng châu Âu, dù không có lợi thế đó, nhưng với sức mạnh và truyền thống vốn có các đội như: Hà Lan, Pháp đang thể hiện được lối đá chặt chẽ và có tính toán. Các đội bóng còn lại sẽ tạo ra được rất nhiều bất ngờ tại vòng 1/8 như những gì đã thể hiện tại vòng đấu bảng. Anh Hoàng ấn tượng với Messi của Argentina , cầu thủ này đã thể hiện được chính mình như anh khoác áo câu lạc bộ Barcelona. Messi cũng đang trở thành cầu thủ thứ hai ghi được 4 bàn thắng tại World Cup 2014 sau Neymar.

Còn anh Lê Quân, tổ 9, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai (Hà Nội) dự đoán trận chung kết World Cup năm nay với ứng cử viên chủ nhà Brazil, với “cỗ xe tăng” Đức sẽ đụng độ. Riêng Brazil có lợi thế sân nhà, cổ động viên hùng hậu, cộng thêm tác động của thời tiết đã giúp đội bóng này vượt qua nhiều anh tài để tiến sâu vào các vòng đấu. Về đội Đức, với lối chơi chắc chắn, có thể đá "vạn biến" với từng đối thủ, dàn cầu thủ đều chân là một trong những thế mạnh có thể giúp đội bóng này có mặt tại trận chung kết tới.

Với những gì đang diễn ra sau các loạt trận đầu tiên, 16 đội tham dự vào vòng knock-out thì các châu Mỹ đóng góp phần nửa, một con số lớn nhất trong lịch sử World Cup như: Brazil, Mexico, Costa Rica, Chille, Uruguay, Colombia, Agentina... Có vẻ như các đội bóng châu Mỹ đang dần hiện thực hóa được tham vọng lật đổ các đội bóng châu Âu, sau 8 năm thống trị bóng đá thế giới.


Quốc Trị - Thanh Hải
Vòng đấu loại trực tiếp và những quả penalty
Vòng đấu loại trực tiếp và những quả penalty

Nếu như thủ môn bắt hỏng một quả penalty, họ sẽ nhận được sự an ủi. Nếu thành công, anh ta sẽ trở thành người hùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN