Vòng 1/8 Cup QG 2011: Thuốc thử “đại gia”

Sau bước sàng lọc tại vòng 1/16, đến vòng 1/8, sự xuất hiện của hầu như tất cả những “ông lớn” của BĐVN ở cả V-League lẫn hạng nhất khiến cho các cặp đấu trở nên đáng chú ý hơn.

Mặc dù tính chất, sự quyết liệt trong đua tranh của các trận đấu tại Cup QG không thể bì được so với V-League, hay giải hạng nhất QG, nhưng ở thời điểm hai giải đấu hàng đầu kia chỉ còn một tuần nữa sẽ khởi tranh, thì vòng 1/8 Cup QG chính là thuốc thử cho thực lực cũng như tham vọng của mỗi đội.

Ở vòng 1/8 này, cả ĐKVĐ Cup QG SLNA lẫn Á quân HAGL đều sẽ xung trận. Thế nhưng, trong khi SLNA được đánh giá là sẽ có một trận đấu tương đối dễ dàng vì chỉ phải tiếp đội bóng trung bình của giải hạng nhất, BHTS Quảng Nam, trên sân nhà, thì HAGL phải ra Hà Nội, làm khách của Hòa Phát HN tại sân Hàng Đẫy.


Ở lễ xuất quân trước thềm mùa giải mới vừa qua, bầu Đức đã thẳng thừng tuyên bố mục tiêu của HAGL là vô địch V-League 2011.

SLNA (trái) vẫn là một thế lực ở cúp quốc gia 2011. Ảnh: Quốc khánh-TTXVN


Không đề cập đến Cup QG, nhưng chắc chắn Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức chẳng hề muốn đội bóng của mình với tư cách Á quân lại phải sớm rời khỏi cuộc chơi.


Nhưng muốn không sớm trở thành khán giả, HAGL sẽ phải khuất phục Hòa Phát HN trên sân nhà của họ, trong bối cảnh đối thủ cũng giàu tham vọng không kém.


Tương tự như hoàn cảnh của HAGL, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, ĐTLA, Khatoco Khánh Hòa sẽ phải chinh phục những thử thách cam go trong những chuyến làm khách đến sân của Lam Sơn Thanh Hóa, SQC Bình Định, SG Xuân Thành hay Than QN.

Lịch thi đấu vòng 1/8 Cup QG:
Ngày 15/1: Sân Thiên Trường: Nam Định - XM the Vissai Ninh Bình Sân Thanh Hóa: LS Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng Sân Quy Nhơn: SQC Bình Định - Becamex Bình Dương Sân Thống Nhất: Navibank SG - HN T&T Sân Vinh: SLNA - BHTS Quảng Nam Sân Cửa Ông: Than QN - Khatoco Khánh Hòa
Ngày 16/1: Sân Thống Nhất: SG Xuân Thành - ĐTLA Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN - HAGL

Cho dù SQC Bình Định hay SG Xuân Thành chỉ là những đội bóng hạng nhất, nhưng cách mà họ đã vượt qua Vicem Hải Phòng và TĐCS Đồng Tháp ở vòng 1/16 khiến Becamex Bình Dương hay ĐTLA không thể xem thường trong cuộc đối đầu tại vòng 1/8.


Đó là chưa kể đến việc, lực lượng mà SG Xuân Thành đang có gồm rất nhiều tuyển thủ QG, những ngoại binh có chất lượng, chẳng hề thua kém những ứng cử viên vô địch chính ngay tại giải đấu V-League. Chính bởi thế, Becamex Bình Dương hay ĐTLA sẽ phải chơi bóng thực sự quyết tâm và may mắn nữa thì mới có thể vượt qua những đối thủ khó chơi này để bước tiếp.

Hai trận đấu đáng chú ý khác của vòng 1/8 là cuộc đọ sức giữa Navibank SG và HN T&T trên sân Thống Nhất và Nam Định đón tiếp “người láng giềng” XM the Vissai Ninh Bình trên sân nhà Thiên Trường.


Cả Navibank SG lẫn HN T&T đều giàu tham vọng tiến xa ở tất cả những giải đấu mà họ tham gia, nhất là sau khi đã được đầu tư rất nhiều tiền bạc để củng cố lực lượng.

Tuy nhiên, nếu tính về độ ổn định thì HN T&T cũng đang là ĐKVĐ V-League, lại nhỉnh hơn. XM the Vissai Ninh Bình đương nhiên cũng được đánh giá cao hơn Nam Định, đội bóng mà đã hơn hai tháng qua chỉ tập “chay” chứ chưa được trả lương.


Thế nhưng, đội hình trẻ của HLV Nguyễn Ngọc Hảo thi đấu với tâm lý không còn gì để mất, nên sẽ rất máu lửa.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN