Với Hiddink, Anzhi sẽ trở nên vĩ đại

HLV Guus Hiddink đã có buổi tập đầu tiên với Anzhi Makhachkala hôm Chủ Nhật và nhiều người tin rằng đội bóng mới của ông sẽ tạo nên một "phép màu" tại Nga.

Chiến lược gia 65 tuổi này đã ký hợp đồng 18 tháng với đội bóng của giải VĐQG Nga và ông nhận được sự ủng hộ lớn của hai cậu học trò ngôi sao tiền đạo Samuel Eto'o và hậu vệ Roberto Carlos. Đây là CLB chính thức đầu tiên của Hiddink trong 6 năm trở lại đây. Hiện tại, họ đang xếp thứ 7 tại trên BXH sau 32 trận đấu, kém đội đầu bảng Zenit Saint Petersburg 13 điểm và giải đấu chỉ còn 8 vòng nữa là kết thúc.

Ông chủ Suleyman Kerimov cảm thấy rất tin cậy vào tài năng của Hiddink sau những thành công ông làm với đội tuyển Hàn Quốc tại VCK World Cup 2002 và đội tuyển Nga tại VCK Euro 2008. Việc đưa 2 đội bóng bị đánh giá thấp vào tới bán kết của các giải đấu trên khiến nhà cầm quân này được tôn vinh là "Phù thủy Hà Lan".




Hiddink tại buổi tập đầu tiên với Anzhi - Ảnh AP.


Anzhi cho biết Hiddink sẽ mang 2 vị trợ lý tin cậy là Ton Du Chatinier và Zeljko Petrovic sang Nga và hợp đồng 1 năm rưỡi của ông trị giá 10 triệu euro (13 triệu đôla).

"Sự thật là Trung Quốc và một vài nơi khác đã đề nghị tôi nhiều tiền hơn nhưng tất cả đều không có sự sự khác biệt", Hiddink nói trên website của CLB, "Theo tôi, bóng đá không chỉ mang niềm vui tới CĐV mà còn mang lại cơ hội cho mọi người. Bóng đá không chỉ còn là một trò chơi mà bạn phải giành chiến thắng nữa".

Hiện tại, vị thuyền trưởng người Hà Lan đang tập luyện tại Thổ Nhĩ Kỳ cho trận đấu với đội xếp thứ 3 Dinamo Moskva vào ngày 5/3. Sự xuất hiện của Hiddink đã chấm dứt những tin đồn liên quan đến việc thay thế HLV Andre Villas-Boas tại Chelsea hay cựu HLV đội tuyển Anh Fabio Capello.

Ông chủ Kerimov là người rất yêu CLB của mình. Tỷ phú người Nga sinh ra cách sân nhà của Anzhi chưa đầy 130 km. Nhât vật rất có quyền lực tại điện Kremlin này muốn Anzhi sẽ trở thành một thế lực bóng đá trong tương lai gần. Tuy nhiên, tân HLV Hiddink nói với giới truyền thông ông có cái nhìn "thực tế" ở mùa giải này và dự đoán về nền thể thao phát triển tại vùng Caucasus đầy bất ổn trong tương lai.

Quyết định bổ nhiệm Hiddink đã khiến nhiều người bị "sốc" nhưng đa số đều tin rằng ông sẽ sớm thất bại như người đồng hương Ruud Gullit tại đội bóng láng giềng Terek Grozny hồi năm ngoái. Nhưng một trong những cầu thủ ngôi sao của bóng đá xứ Bạch dương lại tin rằng ông có thể làm nên "điều kỳ diệu" tại Anzhi.

"Khi Guus Hiddinklàm nhận công việc, toàn bộ đội tuyển bắt đầu chơi những trận đấu khác thường", tiền đạo Roman Pavlyuchenko nhớ lại về màn trình diễn của đội tuyển Nga tại Euro 2008, "Điều này luôn xảy ra ở nơi ông ấy xuất hiện. Tôi tin Guud Hiddink sẽ tiếp tục tạo nên một phép lạ tại Anzhi".


Theo thethaovanhoa.vn

Hiddink có thể trở lại Chelsea
Hiddink có thể trở lại Chelsea

Chelsea tỏ ra rất tự tin về kế hoạch thuyết phục Guus Hiddink (ảnh) trở lại sân Stamford Bridge và kế thừa chiếc ghế HLV đang còn bỏ trống sau sự ra đi của Carlo Ancelotti.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN