Võ Thanh Tùng lập "hat-trick" huy chương Vàng

Theo phóng viên TTXVN từ Incheon (Hàn Quốc), đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có tấm huy chương Vàng thứ 6 tại Asian Para Games II đang diễn ra tại đây.

Chiều 21/10, Võ Thanh Tùng vào cuộc ở chung kết nội dung bơi 100m tự do, hạng thương tật S5 và đúng như dự báo của ban huấn luyện, kình ngư 29 tuổi này xuất sắc giành huy chương Vàng với phần thi đấu rất ấn tượng. Bất chấp sự bám đuổi rất quyết liệt của nhà đương kim vô địch Suzuki Takayuki (Nhật Bản) ngay sau khi xuất phát, Võ Thanh Tùng bất ngờ vươn lên dẫn đầu ở 50m đầu tiên và bỏ xa đối thủ người Nhật Bản tới gần 4 giây. Nhờ lợi thế này, cùng với cú nước rút hoàn hảo ở 50m cuối, Võ Thanh Tùng đã về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 21 giây 94.

Huấn luyện viên Đổng Quốc Cường cho biết dù Võ Thanh Tùng chưa phá được kỷ lục châu Á song phần thi đấu này đạt yêu cầu. Theo ông Đổng Quốc Cường, tại Asian Para Games II, Tùng luôn thi đấu với phong độ và tâm lý rất ổn định. Sau ba ngày tranh tài, Võ Thanh Tùng đã hoàn tất cú “hat-trick” huy chương Vàng cho riêng mình và đến thời điểm hiện tại, kình ngư 29 tuổi này là người có những đóng góp hết sức quan trọng vào thành tích của Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam.

Cũng trong ngày 21/10, ở môn bơi đoàn Việt Nam còn có thêm 1 huy chương Đồng của Võ Huỳnh Anh Khoa nội dung 400m tự do hạng thương tật S9, nâng tổng thành tích của toàn đoàn tính đến 19h30' giờ Hà Nội (21h00 giờ địa phương) lên 6 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng, tạm xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp.

Đánh giá chung về kết quả thi đấu khi Asian Para Games II đã trải qua nửa chặng đường, Trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam Vũ Thế Phiệt cho biết toàn đoàn đã rất nỗ lực và kết quả giành được thể hiện rõ điều đó. Theo ông Vũ Thế Phiệt, thành tích xuất sắc của các vận động viên mở ra cơ hội rất lớn cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường Paralympic vào năm 2016.

Thống kê thành tích của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games II - Incheon, Hàn Quốc 2014: 6 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng:

Huy chương Vàng:

- Võ Thanh Tùng (3): 100m tự do, 200m tự do, 50m ngửa nam hạng thương tật S5 (môn Bơi)

- Nguyễn Thành Trung: 100m ếch nam hạng thương tật SB4 (môn Bơi)

- Lê Văn Công: hạng 49kg nam (môn Cử tạ)

- Nguyễn Bình An: hạng 54kg nam (môn cử tạ)


Huy chương Bạc:

- Đỗ Thanh Hải: 100m ếch nam hạng thương tật SB5 (môn Bơi)

- Lê Tiến Đạt: 100m ếch nam hạng thương tật SB6 (môn Bơi)

- Trịnh Thị Bích Như: 100m ếch nữ hạng thương tật SB5 (môn Bơi)

- Nguyễn Bé Hậu: ném lao nam hạng thương tật F55/56 (môn Điền kinh)

- Châu Hoàng Tuyết Loan: hạng 55kg nữ (môn Cử tạ)

- Đặng Thị Linh Phương: hạng 50kg nữ (môn Cử tạ)


Huy chương Đồng:

- Võ Huỳnh Anh Khoa (3): 50m tự do, 100m tự do, 400m tự do hạng thương tật S9 (môn Bơi)

- Đội tiếp sức nam: 4x50m hỗn hợp.


TTXVN/Tin Tức

Dấu ấn Vàng Võ Thanh Tùng
Dấu ấn Vàng Võ Thanh Tùng

Không phụ sự mong đợi của ban huấn luyện, Võ Thanh Tùng đã tỏa sáng trên đường đua xanh trong chiều ngày 20/10 để đem về tấm Huy chương Vàng nội dung 50m ngửa, hạng thương tật S5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN