Võ sỹ nổi tiếng người Mỹ muốn làm công dân Nga

Nhà cựu vô địch thế giới quyền Anh hạng nặng người Mỹ Roy Jones có thể được nhập quốc tịch Nga trong tương lai không xa sau khi anh có kế hoạch đến sinh sống lâu dài tại quốc gia lớn nhất thế giới này.


Võ sỹ Roy Jones.


Theo tạp chí thể thao chuyên nghiệp R-Sport của Nga, người đại diện của cựu võ sỹ 44 tuổi, ông Vlad Hrunov cho biết, Jones đã bày tỏ nguyện vọng được cấp hộ chiếu công dân Nga từ tuần trước và điều này chính thức được khẳng định vào hôm 23/12 vừa qua.


Ông Hrunov còn cho biết Jones sẽ mua một mảnh đất tại thị trấn Belorechensk ở miền nam vùng Krasnodar để sinh sống thường xuyên ở đây. Thị trấn nhỏ bé này cũng chính là quê gốc của ông Hrunov.


Theo luật pháp của Nga, một công dân nước ngoài muốn được nhập quốc tịch Nga phải có ít nhất 5 năm sinh sống tại nước này trừ trường hợp được Tổng thống đặc cách.


Hồi đầu năm nay, ngôi sao điện ảnh của Pháp Gerard Depardieu cũng đã được Tổng thống Vladimir Putin đặc cách trao quốc tịch Nga.


Tính đến nay, Jones là võ sỹ duy nhất trong lịch sử quyền Anh thế giới giành được danh hiệu vô địch hạng nặng sau khi khởi nghiệp từ thi đấu hạng trung. Võ sỹ này còn là một tay nhạc rap rất nổi tiếng.


Dư Hưng
Fan quyền Anh giẫm đạp lên nhau, 17 người chết
Fan quyền Anh giẫm đạp lên nhau, 17 người chết

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 39 người bị thương trong vụ xô đẩy, giẫm đạp lên nhau sau một trận đấu quyền Anh ở tỉnh Papua của Indonesia.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN