Vô địch U23 nữ thế giới, tương lai tươi sáng cho bóng chuyền Brazil

Đội tuyển bóng chuyền U23 nữ Brazil vừa vô địch tại Giải vô địch U23 thế giới diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 12-19/8/2015. Với thành tích này, bóng chuyền nữ Brazil rộng cửa hướng tới lần thứ ba liên tiếp vô địch Olympic.

Ngôi vị số 1 thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Brazil giữ ngôi vị số 1 thế giới kể từ tháng 10/2013 cho tới tháng 10 năm 2014 thì bị tiếm ngôi bởi đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ. Thành tích 10 lần vô địch FIVB World Grand Prix (lần vô địch thứ 10 năm 2014) và chiếc huy chương vàng Olympic liên tiếp các kỳ tại Bắc Kinh năm 2008 và London 2012 khẳng định tên tuổi của nền bóng chuyền giàu truyền thống.

Niềm vui của các cô gái Brazil tại giải vô địch U23 thể giới tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).


Việc bóng chuyền U23 nữ Brazil vô địch giải đấu của lứa tuổi mình cho thấy sự phát triển đầy thành công của thế hệ trẻ tài năng. Ở một giải đấu có đầy đủ những đội tuyển bóng chuyền tài năng nhất thế giới, Brazil đã vượt qua sức ép của gần 8.000 CĐV đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ để giành chức vô địch là một thành công không hề nhỏ. Trong trận chung kết này, Brazil đã chiến thắng 3-1 (25-21, 21-25, 25-19, 25-22) trước đội bóng họ để thua 0-3 ở vòng bảng.

Trên con số thống kê của trận chung kết, Brazil giành phần thắng cũng nhờ phần lớn vào khả năng phòng ngự tốt với 22 lần chắn bóng thành công. Họ cũng có sức mạnh tinh thần sau khi thắng ngược Cộng hòa Dominican 3-2 ở bán kết.

Sau giải đấu này, ít nhất 3 trong các ngôi sao trẻ sẽ được đôn lên đánh trong đội hình đội tuyển quốc gia bao gồm VĐV phòng ngự tốt nhất giải Jima Silva, chủ công Hitter Rosamaria – người đã mang về tới 17 điểm cho đội nhà trong trận chung kết và tay chắn Gabi.

Tại Brazil, bóng chuyền luôn là một trong những môn thể thao được yêu thích nhất với hệ thống giải Superleague được tổ chức cho cả nam lẫn nữ. Ở mỗi giải đấu này sẽ có 12 đội bóng chuyền tham dự. Trong đó, Rio de Janeiro đang là đội bóng đương kim vô địch của nữ.

Cơ hội lớn hướng tới Olympic

Giải vô địch U23 thế giới diễn ra hai năm một lần và mới chỉ là lần thứ hai được tổ chức. Tuy nhiên, ở giai đoạn chỉ còn một năm nữa là bóng chuyền thế giới đón giải đấu lớn tại Olympic diễn ra ở Rio de Janeiro thì đây là một sự chuẩn bị tâm lý vô cùng tốt cho các đội tuyển.

Như một sự hỗ trợ tinh thần lớn cho bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam Brazil cũng ở vị trí số 1 thế giới với 2 chiếc HCB các kỳ thế vận hội gần đây, ba danh hiệu vô địch thế giới liên tiếp. Bóng chuyền bãi biển Brazil cũng từng vô địch Olympic các năm 2004 (nam) và 1996 (nữ).

Trong khi các đội bóng chuyền khác đều phải trải qua vòng loại thì Brazil nghiễm nhiên trở thành 1 trong 12 đội được quyền tham dự Olympic 2016 với tư cách đội chủ nhà. Lịch đấu chọn vòng loại mới được công bố trong tháng 7 bao gồm hai đội nhất nhì Cúp bóng chuyền nữ thế giới 2015 diễn ra tại Nhật Bản, đội vô địch Giải vô địch bóng chuyền nữ Bắc, Trung Mỹ và Caribbea NORCECA 2015, đội vô địch vòng loại các khu vực Châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi, châu Á, Liên lục địa cùng ba đội xếp hạng cao nhất vòng loại nhóm thế giới.

Trong đó, chiếc vé có từ Cúp bóng chuyền nữ thế giới 2015 được xem là quan trọng nhất với những đội tuyển mong sớm có vé đến Olympic ngay từ giữa tháng 9 này. Cuộc cạnh tranh được xem là cam go khi Nhật Bản và Mỹ sẽ phải cạnh tranh với hai đội bóng chuyền hàng đầu châu Á là Trung Quốc và Hàn Quốc, đội bóng chuyền hàng đầu châu Âu là Nga (đương kim vô địch châu Âu) và Serbia, đội bóng chuyền hàng đầu khu vực Nam Mỹ Argentina và Peru cùng các đội bóng hàng đầu đến từ khu vực NORCECA là Cộng hòa Dominican và Cuba và hai đội bóng hàng đầu từ châu Phi là Kenya và Algeria. Bởi lẽ đó, chiếc vé từ Cúp bóng chuyền nữ thế giới 2015 không hề dễ lấy và nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc, hai đội bóng đã cùng tranh trận chung kết tại World Championship năm ngoái diễn ra tại Italia.

Mỹ hiện là đội bóng nữ xuất sắc nhất nhưng ở cả hai kỳ Olympic trước đó, họ đều đã để thua Brazil ở trận chung kết. Không những thế, việc phải trải qua những kỳ đấu loại dai dẳng cũng sẽ lợi thế về thể lực của họ trước Brazil giảm hẳn.

Sự cạnh tranh liên tục giữa những đội bóng hàng đầu khiến bóng chuyền hứa hẹn sẽ là bộ môn hút vé ở Rio de Janeiro vào năm sau khi mỗi trận đấu đều là những bữa tiệc.

Bình Minh
U23 Thái Lan vô địch giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup 2015
U23 Thái Lan vô địch giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup 2015

U23 Thái Lan đã thắng đội Liêu Ninh (Trung Quốc) với tỷ số 3/1, giành chức vô địch giải lần này với số tiền thưởng là 10 ngàn USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN