V-League lo “đối phó” mùa EURO

Ngay khi vòng bảng EURO 2012 còn đang diễn ra, nhiều đội bóng tại V-League đã cho tập trung trở lại để tiến hành tập luyện. Trước mắt họ là giai đoạn nước rút của mùa giải, được dự đoán sẽ vô cùng khốc liệt. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, các đội vẫn để các cầu thủ được hưởng không khí EURO sôi nổi.


Trong kỳ nghỉ “tránh” EURO, đa phần các đội bóng vẫn phải duy trì những buổi tập thể lực. Các đội bóng đều ý thức được việc phải chuẩn bị cho các cầu thủ nền tảng thể lực sung mãn khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa. Đội bóng Thanh Hóa khá thoải mái khi để các cầu thủ xem EURO. Lãnh đạo đội bóng xứ Thanh coi việc xem EURO cũng là một cách để các cầu thủ học hỏi kinh nghiệm. SLNA thì chọn cách thu băng lại trận đấu để các cầu thủ vừa xem vừa học. Để giảm bớt sự nhàm chán của các bài tập thể lực, nhiều đội đã chọn giải pháp đi tập huấn. Hà Nội T&T đã tập trung ở Đà Nẵng mà không có HLV Phan Thanh Hùng và một số cầu thủ do bận làm nhiệm vụ quốc gia. Đội bóng Thủ đô cũng buộc phải để các cầu thủ xem lại các trận đấu vào buổi sáng. Trong khi đó, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, K.Khánh Hòa… đã áp dụng các bài tập chạy trên núi hoặc ngoài bãi biển. Các HLV Trần Công Minh, Triệu Quang Hà, Phan Thanh Hùng đều khuyến khích các cầu thủ nên tự giác sắp xếp lịch xem EURO, mà vẫn đảm bảo những bài tập của đội.


Có đến 4 - 5 đội bóng vẫn chịu áp lực nặng nề bởi cuộc đua trụ hạng, và giai đoạn tới sẽ đặc biệt quan trọng. HLV Lai Hồng Vân của K.Kiên Giang chỉ cho phép các học trò nghỉ ngơi 7 ngày sau trận thua Ninh Bình. Thời gian diễn ra EURO cũng chính là cơ hội để K.Kiên Giang tiến hành cải tổ về kỷ luật và củng cố tâm lý cho các cầu thủ. K.Khánh Hòa đang gặp khó khăn, nên các cầu thủ sẽ không thể tự do, thoải mái xem EURO. Cả thầy và trò của đội bóng phố biển sẽ phải tập trung cao độ vào tập luyện cho giai đoạn khó khăn sắp tới. Dù đã lên kế hoạch “đối phó” với EURO 2012, nhưng không ai có thể chắc chắn các cầu thủ ý thức giữ gìn được trạng thái thể lực tốt nhất sau những ngày mải mê với EURO 2012. Vì vậy, đa phần các đội bóng vẫn theo dõi cầu thủ chặt chẽ, hoặc hạn chế phần nào việc theo dõi trực tiếp EURO 2012.

 

Lâm Khánh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN