V.League 2017: Sanna Khánh Hòa hòa đương kim vô địch Hà Nội FC

Tối 9/4, trên sân vận động 19/8 Nha Trang, đội bóng đá chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN đã tiếp đương kim vô địch V.League Hà Nội FC khi cả hai có cùng 19 điểm và các cầu thủ Sanna Khánh Hòa BVN đã phải vất vả gỡ hòa 1 – 1 ở những phút cuối cùng của trận đấu để được chia đều điểm.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều có những đợt phối hợp tấn công khá bài bản, kỹ thuật cá nhân của cầu thủ khá tốt. Ngoài lợi thế sân nhà, các cầu thủ Sana Khánh Hòa BVN đã tỏ ra có bản lĩnh không kém trước đối thủ mạnh như Hà Nội FC, qua đó tạo nên sự cân bằng trong suốt 20 phút đầu.

Ở những thời điểm phút 23 và phút 30, sự phối hợp giữa tiền vệ Quốc Chí và tiền đạo Sadio Diao của Sanna Khánh Hòa BVN đã tạo nên những tình huống nguy hiểm cho thủ thành Nguyễn Văn Công và đây được xem là “điểm sáng” trong hiệp 1. Tuy không tạo nên bàn thắng, nhưng các cầu thủ Sanna Khánh Hòa BVN đã khiến đối thủ phải kiêng dè, thường phải kéo về để cản phá các đợt tấn công của đội chủ nhà và nhiều lần phải phạm lỗi.

Sang hiệp 2, mục tiêu lấy trọn 3 điểm của mỗi đội đã khiến trận đấu được đẩy nhanh tốc độ bằng các đợt tấn công mạnh mẽ về khung thành đối phương lẫn nhau.

Tuy nhiên sự phòng thủ chặt chẽ của chủ và khách đều không tạo nên cơ hội nào cho các chân sút. Mãi đến phút 68, từ pha phạt gốc bên cánh trái, trung vệ Alvaro Silva của Hà Nội FC đã đón đúng điểm rơi để đánh đầu đưa bóng vào lưới của thủ môn Tuấn Mạnh, mở tỷ số của trận đấu. Chỉ bốn phút sau, Sanna Khánh Hòa BVN đã có cơ hội tương tự để gỡ hòa trong một pha phản công nhanh, trung vệ Văn Vũ đã chuyền bóng cho trung vệ người Pháp Zarour Chaher, để cầu thủ này đánh đầu khá tốt, đáng tiếc bóng trúng xà ngang bật ra ngoài.

Sau 10 phút nỗ lực giành điểm không mệt mỏi, phút 88, đợt tấn công áp sát khung thành Hà Nội FC của các cầu thủ Sanna Khánh Hòa BVN đã tạo cơ hội cho hậu vệ Tấn Điền sau khi nhận được bóng của đồng đội chuyền ngang, để kết thúc pha bóng ngay trong vòng cấm của khung thành Nguyễn Văn Công, đưa tỷ số hòa 1 - 1.

Chia đều điểm trong trận đấu này, Hà Nội FC giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tạm thời, còn Sanna Khánh Hòa BVN vươn lên giữ vị trí thứ 4.


Tiên Minh (TTXVN)
V.League 2017: SHB Đà Nẵng chia điểm cho Becamex Bình Dương
V.League 2017: SHB Đà Nẵng chia điểm cho Becamex Bình Dương

Trận thua 0-1 trong thế hơn người trước Sanna Khánh Hòa ở vòng đấu 11 trước được chính nhà cầm quân SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức thừa nhận là “nhục nhã”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN