V-League 2012: Hồi hộp sau EURO

Ngày 14/7, V-League sẽ chính thức trở lại với những trận đấu thuộc vòng 21. Sau gần 1 tháng nghỉ “tránh” EURO 2012, nhiều đội bóng đang phải gấp rút khởi động lại, bởi 6 vòng đấu cuối sẽ là giai đoạn khó khăn ở cả cuộc đua vô địch và trụ hạng.

 

Ở thế giằng co


Xết về cục diện của V-League thời điểm này, ngoài V.Hải Phòng đã chắc suất xuống hạng, cả ngôi vô địch và cuộc đua trụ hạng đều chưa ngã ngũ. Hà Nội T&T vẫn đang dẫn đầu với 39 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là 4 điểm. Tuy nhiên, do SHB.Đà Nẵng và SLNA còn 1 trận chưa đấu nên hoàn toàn còn cơ hội bám sát. Thậm chí, nếu đội bóng sông Hàn bình tĩnh, duy trì được phong độ ổn định thì việc họ vượt lên cũng là có thể. Với sự sắc bén của chân sút chủ lực Gaston Merlo, HLV Lê Huỳnh Đức dù không nói ra những chưa hết tham vọng giành ngôi vương mùa này. SHB Đà Nẵng còn có thể giành tối đa 21 điểm trong tay. Chỉ cần Hà Nội T&T “sảy” chân ở bất kỳ trận đấu nào, ngôi đầu hoàn toàn có thể đổi chủ. HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T nhận định: “V-League đang ở thế giằng co. Nhiều đội chưa an toàn nên cuộc cạnh tranh sẽ vô cùng quyết liệt. Các đội đầu bảng cũng không dễ dàng có điểm ở những vòng đấu cuối”.


 

Hà Nội T&T (trái) và SHB Đà Nẵng là hai ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Ảnh: quốc khánh - TTXVN

 

Muốn vô địch, Hà Nội T&T chí ít sẽ phải có thêm 9 điểm. Điều này được đánh giá là không hề đơn giản. Đương kim vô địch SLNA hiện mới có 28 điểm, vẫn tiếp tục cho thấy sự quyết tâm đến phút chót. Việc B.Bình Dương tuyên bố sẽ giành số điểm tuyệt đối 18/18 là phi thực tế, nhưng cũng đã phản ánh quyết tâm của đội bóng này ở giai đoạn “nước rút”.


Ở tốp dưới, khoảng cách điểm giữa các đội còn lại đang rất sít sao. Khánh Hòa (22 điểm), Kiên Giang (23 điểm) và Đồng Tháp (24 điểm) đều đang trong tình trạng “cầm đèn đỏ”. Ngay cả những “đại gia” một thời như: HAGL, V.Ninh Bình và N.Sài Gòn (26 điểm) cùng tốp trên như CLB Hà Nội và Thanh Hóa cũng chẳng thể yên tâm. Dù chỉ có thêm một trận thắng hoặc thua, bất cứ đội bóng nào cũng sẽ có sự thay đổi vị trí rõ rệt. Cục diện trên bảng xếp hạng đang ở thế giằng co. Sẽ rất khó để có thể giành điểm tối đa ở những vòng đấu cuối, nhưng vì mục tiêu sinh tồn, các đội bóng sẽ đặt quyết tâm mang tính sống còn.

 

Thấp thỏm lo thể lực


Trong suốt thời gian diễn ra EURO 2012, các đội bóng đều cho các cầu thủ thả lỏng, với những bài tập nhẹ hơn. Các đội bóng đều có những cách riêng lên dây cót tinh thần và quản lý sinh hoạt của các cầu thủ. Tuy nhiên, không ai có thể khẳng định các cầu thủ có bị không khí EURO ảnh hưởng đến phong độ hay không. Vấn đề được nhiều đội bóng quan tâm hơn cả là thể lực của các cầu thủ. Dịp nghỉ EURO các cầu thủ cùng người thân đã có thể có những kỳ nghỉ hay “tiệc tùng” thâu đêm xem EURO. Với các HLV, điều này tiềm ẩn những bất ổn và khiến các cầu thủ mất nhiều thời gian để hòa nhập trở lại với kỷ luật tập luyện. Bởi vậy, ngay trong dịp EURO, hai đội bóng đang “cầm đèn đỏ” TĐCS Đồng Tháp và Kiên Giang chỉ cho phép đội bóng nghỉ 1 tuần rồi bắt tay vào tập luyện ngay. Ngay trong những ngày diễn ra EURO, HLV Trần Công Minh và các học trò vẫn quần quật với những bài luyện thể lực trên sân tập.


Ngoài các vấn về chuyên môn và thể lực, các đội bóng đều phải lường trước việc các cầu thủ sa sút về tư tưởng và tinh thần. Thực tế những mùa EURO, World Cup trước đã cho thấy, phong độ của các cầu thủ xuống dốc không phanh. Bài học “nhãn tiền” là B.Bình Dương mùa giải 2010 đã bị không khí World Cup “đánh gục”, rồi ngậm ngùi nhìn Hà Nội T&T nâng cúp. Rút kinh nghiệm, mùa EURO này, đội bóng đất Thủ Dầu Một phải lên dây cót tinh thần các cầu thủ bằng nhiều hình thức, cụ thể là việc hạ quyết tâm có 18 điểm tuyệt đối. Các đội bóng bằng cách này cách khác đều phải cố gắng vì họ hiểu, không cố gắng thì khả năng tụt hậu là tất yếu.

 

Lâm Khánh

V-League lo “đối phó” mùa EURO

Ngay khi vòng bảng EURO 2012 còn đang diễn ra, nhiều đội bóng tại V-League đã cho tập trung trở lại để tiến hành tập luyện. Trước mắt họ là giai đoạn nước rút của mùa giải, được dự đoán sẽ vô cùng khốc liệt.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN