Vilanova không bất ngờ khi Mourinho đổ lỗi cho trọng tài

Bình luận về việc HLV Jose Mourinho của Real Madrid tuyên bố “trọng tài biên đã sai lầm” trong bàn gỡ hòa 1-1 của Pedro trong trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha, chiến lược gia Tito Vilanova của Barcelona nhấn mạnh ông không bất ngờ trước phản ứng nêu trên từ người đồng nghiệp Bồ Đào Nha.


Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng 3-2 trước Real Madrid trên sân Camp Nou, HLV mới của đội bóng xứ Catalunya nêu rõ: “Tôi không ngạc nhiên khi Mourinho nói về trọng tài. Đối với tôi, Clos Gomez nhìn chung đã bắt tốt”.


Vilanova cũng gỡ bỏ gánh nặng tâm lý cho thủ môn Victor Valdes sau sai lầm tai hại là dâng tặng bàn thắng thứ hai cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bằng hành động bất cẩn lừa bóng đối với Di Maria ngay trước cầu môn bằng tuyên bố “chúng tôi thường yêu cầu Victor chơi bóng bằng chân để bắt đầu lối chơi phối hợp và sẽ tiếp tục động viên anh ấy tiếp tục chơi như thế”.

“Ai cũng có ngày đúng, ngày sai. Nó là những tình huống nhất định của một trận đấu. Với tỷ số 3-1 tất cả đội bóng đã dâng cao. Sự thật là như thế nhưng xin nhắc lại nó là những tình huống trên sân. Chúng tôi không thể chơi tốt nếu không bắt đầu tổ chức phối hợp từ chính thủ môn”, HLV có biệt danh “Bá tước” nêu rõ.


Tito không bất ngờ với việc Mourinho đổ lỗi cho trọng tài. Ảnh Internet.

Nhà cầm quân của đội bóng áo đỏ xanh cho biết “Barca đã có một trận đấu tốt, làm chủ trên sân, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và có lợi thế sau lượt đi” đồng thời cho rằng Barca đã may mắn khi nhanh chóng ghi bàn gỡ hòa sau khi để Cristiano đánh đầu mở tỷ số cho Madrid và “một kết quả 3-1 là hợp lý hơn nhìn từ cục diện toàn trận đấu”.


HLV Tito Vilanova cũng không quên ca ngợi “Real Madrid có những cầu thủ xuất sắc có thể ghi bàn trong những cơ hội hiếm hoi” và “không nên phủ nhận những thành tích của họ”.



Lưu Bảo Châu

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN