Việt Nam “săn vàng” tại Asiad 2014

Asiad 2014 được xem là bản lề để TTVN chuẩn bị lực lượng cho Olympic 2016, xa hơn nữa là kỳ Asiad 2019 được tổ chức trên sân nhà. Chưa bao giờ TTVN lại nhận được sự quan tâm như năm nay. Bơi lội, điền kinh, bắn súng, taekwondo, thể dục dụng cụ, vật, wushu... là những môn được Việt Nam đầu tư trọng điểm.

 

Chỉ tiêu chinh phục đỉnh cao châu Á tại Asiad 2014 của Thể thao Việt Nam (TTVN) là hết sức nặng nề. Tại Asiad 2010, TTVN có tới 17 HCB, điều đó cho thấy nếu có sự đầu tư vượt tầm, cơ hội giành HCV không phải là không có với TTVN. Năm nay, trọng tâm Asiad cũng chính là cơ hội để chúng ta thể hiện sự phát triển và hội nhập của mình.

 

Với phong độ hiện nay, Ánh Viên đang là niềm hy vọng có HCV tại Asiad 2014.

 

Bơi lội Việt Nam đang sở hữu nhiều VĐV tài năng, có thành tích tiệm cận châu lục. Đáng chú ý nhất là kình ngư Ánh Viên - người giành tới 3 HCV, phá 2 kỷ lục tại SEA Games 27. Thành công của Ánh Viên tại SEA Games 27 khiến mọi người kỳ vọng rất nhiều vào sự tỏa sáng của cô tại Asiad 2014. Một khoản kinh phí đầu tư lớn chưa từng có với Ánh Viên đã được phê duyệt, với mục tiêu nâng cao thành tích hơn nữa nhằm đủ sức cạnh tranh tấm HCV Asiad 2014. Lần đầu tiên TTVN có sự đầu tư với kinh phí lớn như vậy với một cá nhân như Ánh Viên. Sự đầu tư này hoàn toàn đúng hướng và hứa hẹn sẽ mang về những kết quả tốt tại kỳ Asiad lần này. Rất nhiều gương mặt khác của đội tuyển bơi như Quý Phước, Duy Khôi, Kim Tuyến… cũng được đầu tư nhằm nâng cao thành tích trong tập luyện, thi đấu.


Bên cạnh bơi lội, TTVN hoàn toàn có thể hy vọng ở các môn điền kinh, TDDC, bắn súng, taekwondo, karatedo, wushu. Ở môn TDDC, hai nội dung được kỳ vọng nhất là nhảy ngựa và xà kép. Với sự góp mặt của Nguyễn Hà Thanh (Hà Nội) và Phan Thị Hà Thanh (Hải Phòng), TTVN hoàn toàn có thể tự tin có được huy chương ở nội dung này. Điền kinh cũng là nội dung chúng ta đặt rất nhiều kỳ vọng. Tổng cục TDTT rót ngân sách 150.000 USD (hơn 3 tỷ đồng) cho điền kinh. Một sự đầu tư có trọng điểm với mục tiêu giành một tấm HCV tại Asiad lần này.


Tại Á vận hội Quảng Châu (Trung Quốc) 4 năm trước, điền kinh Việt Nam có được 3 HCB, 2 HCĐ. Với việc đang sở hữu lứa VĐV tài năng, đội tuyển điền kinh hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ trong lần tham dự năm nay. Bên cạnh điền kinh là bắn súng với Hoàng Xuân Vinh có thành tích đặc biệt xuất sắc năm 2013: HCV cúp thế giới tại Hàn Quốc, hạng 5 thế giới tại Chung kết bắn súng tại Đức và 3 HCV SEA Games 27. Cũng phải kể đến môn Taekwondo, khi chúng ta đang sở hữu các tài năng như Nguyễn Trọng Cường, Nguyễn Đình Toàn, Minh Tú và các VĐV tài năng ở môn Karate và Wushu. Một trong những niềm hy vọng của chúng ta là võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh, người đã từng đoạt HCV cả Asiad lẫn SEA Games. Bên cạnh đó, còn một gương mặt quen thuộc là Nguyễn Hoàng Ngân, về đẳng cấp đã vươn ra tầm thế giới.


Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đang sở hữu nhiều niềm hy vọng, nhưng chinh phục HCV Asiad không hề dễ dàng. Việt Nam có một số tuyển thủ xuất sắc ở một số nội dung và thành tích tiếp cận với nhóm hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, để giành được HCV tại Asiad lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Tín hiệu đáng mừng cho TTVN chính là bên cạnh sự vươn lên của thế hệ VĐV mới như Ánh Viên, Quang Nhật (bơi), còn có những cựu binh như Vũ Thị Hương, Dương Thị Việt Anh (điền kinh), hay Hoàng Xuân Vinh (bắn súng). Và cơ hội giành HCV Asiad không phải là không có với TTVN. Vấn đề là chúng ta sẽ đầu tư hiệu quả như thế nào với những gương mặt trọng điểm, cùng với đó là sự nỗ lực hết mình của các VĐV, đội tuyển. Hy vọng TTVN sẽ có sự chuẩn bị tốt để có thể tự tin chinh phục những tấm huy chương ở sân chơi châu lục.

 

Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN