Việt Nam quyết giành 'Vàng' tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á

Ngày 14/11 tới, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức tham dự Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ IV (ABG 4) tại Phuket - Thái Lan, với 198 thành viên, trong đó có 138 vận động viên, tranh tài ở 18/26 môn thi đấu. Theo chỉ tiêu đề ra, đoàn thể thao Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết mình, thi đấu tập trung để có thể giành "Vàng" tại kỳ Đại hội này.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội, ông Lâm Quang Thành cho biết: Tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ III diễn ra tại Trung Quốc năm 2012, đoàn thể thao nước ta đã giành được 3 huy chương; trong đó có 2 huy chương Bạc ở môn cầu mây, một huy chương Đồng ở môn bóng ném nữ. Với thành tích nêu trên, Việt Nam đã xếp ở vị trí thứ 12/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành 2-3 Huy chương Vàng ở các môn thể hình, Muay Thái, Jujitsu, bi sắt, Kurash; đồng thời có huy chương ở các môn bóng ném nữ, cầu mây, vật.

Để có những tấm huy chương Vàng ở kỳ Đại hội lần này, từ nhiều tháng nay Tổng cục Thể dục thể thao đã xác định các môn, nội dung thi đấu mà khả năng vận động viên Việt Nam có thể giành huy chương để tuyển chọn vận động viên, bố trí tập huấn tại 4 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Trong đó, những vận động viên được gọi vào các đội tuyển được tách riêng làm 2 nhóm gồm: Vận động viên làm nhiệm vụ tại ABG 4 để lựa chọn vận động viên trọng điểm giành huy chương và nhóm nội dung trọng điểm giành thành tích cao. Đặc biệt, một số vận động viên đã được cử đi tập huấn tại nước ngoài, song do điều kiện kinh phí hạn hẹp nên nguồn kinh phí tập huấn và thi đấu nước ngoài chủ yếu dành cho các môn, vận động viên thuộc nhóm giành huy chương như: Thể hình, Muay Thái, Jujisu, bi sắt, Kurash.

Đoàn thể thao Việt Nam gồm 138 vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội lần này gồm: Bơi đường dài (4), điền kinh (12), Kurash (5), bi sắt (14), cầu mây (10), bóng đá bãi biển (10), bóng chuyền bãi biển (8), bóng gỗ (10), vật (6), thể hình (6), Muay (8), Jujitsu (12), bóng ném (20), dù lượn (5), bóng chuyền chân (2), Water Ski (1), 3 môn phối hợp hiện đại (1) và thể thao mạo hiểm (4).

Ông Lâm Quang Thành cũng cho biết: Những năm gần đây, các môn thể thao bãi biển tại Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ và rộng khắp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung. Do vậy, thành tích của các vận động viên ở những môn thể thao bãi biển đã có nhiều tiến bộ, thậm chí có những môn vận động viên Việt Nam đã tiệm cận tới thành tích châu Á. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội lần này với số lượng đông hơn một phần là góp phần nâng cao thành tích, phát triển các môn thể thao biển. Đồng thời, đây cũng là dịp để học hỏi, xây dựng và phát triển lực lượng vận động viên, nâng cao kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi đấu, nâng cao trình độ phục vụ cho kế hoạch đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á năm 2016 tại Việt Nam.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ IV năm 2014 diễn ra tại PhuKet, Thái Lan từ ngày 14 - 21/11 với 168 nội dung thi đấu ở 26 môn thể thao bãi biển. Trong số 18 môn thể thao mà đoàn Việt Nam tham dự có tới 6 môn thể thao được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tham dự Đại hội của đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn tất, sẵn sàng lên đường thi đấu. Đại hội năm nay có chủ đề: “Ngợi ca ánh mặt trời quyến rũ”, sẽ diễn ra ở những bãi biển đẹp nhất của Phuket (Thái Lan) như: bãi biển Patong, Karon, Kata và tại khu vực Chaofa Mine, công viên nước Bangneow Dam, Trung tâm thể thao Saphan Hin...

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á là sự kiện thể thao đa môn được tổ chức hai năm một lần, quy tụ đông đảo vận động viên đại diện cho các quốc gia châu Á. Sự kiện này được bảo trợ và đưa vào lịch hoạt động của Hội đồng Olympic châu Á.


Nguyễn Quốc Trị
Tiếp thêm sức mạnh cộng đồng cho thể thao Việt Nam
Tiếp thêm sức mạnh cộng đồng cho thể thao Việt Nam

Lễ tổng kết và trao thưởng của chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014”, do báo Thể thao & Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam và Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) tổ chức...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN